Điền kinh nữ giành HCV và phá kỷ lục ở tiếp sức 4x100m

Chiều 25-8, Điền kinh đã giành chiếc Huy chương Vàng quý giá trong nội dung tiếp sức 4x100m nữ.

đội tiếp sức 4x100m nữ lập kỷ lục. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN
đội tiếp sức 4x100m nữ lập kỷ lục. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN

Với bộ tứ Tú Chinh, Mộng Tuyền, Yến Hoa, Đỗ Thị Quyên, đội điền kinh tiếp sức nữ 4x100m Việt Nam đã thi đấu khởi sắc tại SEA Games 29 và là những người vô địch của nội dung này.

Lê Tú Chinh được bố trí là tuyển thủ chốt cuối cùng và đúng như kỳ vọng, cô đã chạy bứt tốc ngay khi được trao gậy để là người về đích đầu tiên. Chung cuộc, đội nữ tiếp sức 4x100m Việt Nam đạt thành tích 43”88.

Ngoài đoạt HCV, chỉ số của chúng ta còn được xác nhận là kỷ lục mới trong nội dung tại SEA Games. Về nhì cuộc tiếp sức là đội nữ Thái Lan.

Còn nhớ, SEA Games 22-2003 trên sân nhà Việt Nam, bộ tứ Phương – Duyên – Hương- Phương của tổ tiếp sức 4x100m nữ Việt Nam chỉ đoạt HCB với thông số 45”57.

Cùng trong chiều tranh tài, tại nội dung 5.000m nữ, Nguyễn Thị Oanh đoạt chiếc Huy chương Vàng thứ 2 của cá nhân khi về nhất với kết quả 17’23”20. Phạm Thị Huệ về đích thứ hai, giành Huy chương Bạc.

Tin cùng chuyên mục