Đấu kiếm Việt Nam đã có huy chương tại giải Đông Nam Á 2022

Giải vô địch đấu kiếm Đông Nam Á lần thứ 4-2022 đang diễn ra tại Philippines và đấu kiếm Việt Nam đã giành được những tấm huy chương đầu tiên.

VĐV kiếm trẻ đại diện của Việt Nam đã thi đấu các nội dung đầu tiên tại giải vô địch Đông Nam Á 2022 lần này. Ảnh: BTC
VĐV kiếm trẻ đại diện của Việt Nam đã thi đấu các nội dung đầu tiên tại giải vô địch Đông Nam Á 2022 lần này. Ảnh: BTC

Bắt đầu từ ngày 4-7, giải đấu đã tranh tài nhóm nội dung dành cho lứa tuổi trẻ và vô địch trẻ Đông Nam Á trước.

Với các kiếm thủ góp mặt, đấu kiếm Việt Nam đã có VĐV Nguyễn Kim Ngân đoạt HCĐ nhóm tuổi trẻ nữ ba cạnh, VĐV Phạm Xuân Sang giành HCĐ nhóm tuổi trẻ nam liễu và HCĐ đồng đội nam nhóm tuổi trẻ kiếm liễu.

Trong thi đấu hệ vô địch trẻ, VĐV Lê Thị Nhung giành HCĐ trẻ kiếm liễu, VĐV Phạm Minh Dương giành HCB và Nguyễn Thành Trung HCĐ trẻ kiếm 3 cạnh, HCĐ đồng đội nam trẻ kiếm chém, HCB đồng đội nam trẻ kiếm 3 cạnh, HCĐ đồng đội nam trẻ kiếm liễu, HCĐ đồng đội nữ trẻ kiếm chém, HCĐ đồng đội nữ trẻ kiếm 3 cạnh.

Từ ngày 11 tới 14-7, các nội dung của hệ đội tuyển dành cho kiếm chém, kiếm liễu, kiếm ba cạnh cá nhân và đồng đội đối với nam, nữ chính thức tranh tài. Việt Nam có kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật thi đấu nội dung kiếm 3 cạnh tại giải.

Năm nay, đội hình kiếm Việt Nam dự giải không phải thành phần đội tuyển quốc gia mà do các đơn vị Công an Nhân dân cùng TPHCM đăng ký góp mặt bằng nguồn kinh phí của mình. Đấu kiếm Hà Nội đã không đăng ký tham dự giải này.

Hiện tại, một số thành viên thuộc đội tuyển đấu kiếm quốc gia đang tập luyện tại Hà Nội để chuẩn bị góp mặt giải vô địch thế giới diễn ra ở Ai Cập vào ngày 17-7 tới đây (trong thành phần có tuyển thủ Vũ Thành An).

Tin cùng chuyên mục