Đất võ sẵn sàng bước vào Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền

Sẽ có trên 1.200 võ sư, võ sinh đến từ 15 quốc gia, tham dự Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần 7 năm 2019. Năm nay, ban tổ chức mời thêm được rất nhiều môn phái lớn đến từ Ấn Độ, Italia, Thụy Sĩ, Đức, Áo, Canada, Morocco tham dự…

Sáng 8-8, đoàn tham dự Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 7, năm 2019 đã cùng với các lãnh đạo tỉnh Bình Định đến dâng hương, dâng hoa tại Đài Kính Thiên và Bảo tàng Quang Trung, thuộc huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định).

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cùng đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Quang Trung "trước thềm" Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ II

Cũng tại Bảo tàng Quang Trung, đoàn đã đến thăm quan 9 phòng trưng bày các di chỉ, hiện vật của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1771 – 1789), cùng hàng ngàn tư liệu hiện vật gốc và hàng trăm hiện vật phục chế về nhà Tây Sơn.

Hiện, Bảo tàng Quang Trung đang sở hữu kho tư liệu, hiện vật rất phong phú về vị vua Quang Trung – Nguyễn Huệ, như: trống da voi của đồng bào Tây Nguyên tham gia phong trào Tây Sơn, ấn tín, các sắc phong, chuông đồng, súng thần công, tiền đồng, bút tích Thái Đức, tấm bia mộ tổ dòng họ Tây Sơn,…

Lễ dâng hương, dâng hoa này là một trong những hoạt động đầu tiên, nhằm chuẩn bị cho “Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ II - 2019” đang diễn ra tại TP Quy Nhơn.

Theo ban tổ chức, Liên hoan Võ cổ truyền Việt Nam năm nay, sẽ có có trên 1.200 võ sư, võ sinh đến từ 15 quốc gia trên thế giới đăng ký, tham dự liên hoan võ tại Bình Định. Đến trưa cùng ngày (8-8), đang có nhiều đoàn võ thuật thế giới cũng đăng ký đến tham dự bổ sung.

Lễ khai mạc Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam năm nay sẽ được tổ chức tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn, Bình Định)
Nhiều tác phẩm nghệ thuật nhiếp ảnh về võ cổ truyền được triễn lãm trước thềm Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 7
Công tác chuẩn bị trước buổi khai mạc Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 7

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, 2 tháng trước khi tổ chức liên hoan võ, địa phương đã gửi thư ngỏ đến các quốc gia, vùng lãnh thổ, môn phái trên thế giới tham dự Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam.

“Hiện, đã có 14 quốc gia trên thế giới (trên 230 võ sư, võ sinh) cùng với 60 đoàn võ thuật trong nước (trên 800 võ sư, võ sinh) đăng ký tham dự Liên hoan võ năm nay, sẽ có thêm nhiều võ phái đến từ các quốc gia lớn, như: Ấn Độ, Italia, Thụy Sĩ, Đức, Áo, Canada, Morocco…”, ông Thanh thông tin tại buổi họp báo trước đó.

Theo Sở VH-TT tỉnh Bình Định, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 7 – Bình Định năm 2019, sẽ lồng ghép thêm 1 giải mới là “Tinh hoa võ Việt quốc tế”. Qua đó, tỉnh Bình Định sẽ phối hợp với Liên đoàn Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam đồng tổ chức. Giải thi đấu 2 nội dung: Hội thi và đối kháng giữa các võ đường trong nước và quốc tế.

Tác phẩm "Song kiếm huyền ảo" của tác giả Nguyễn Tiến Dũng
Đất võ sẵn sàng bước vào Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền ảnh 7 Tác phẩm nhiếp ảnh "Luyện võ", của tác giả Đào Phan Minh Cần

Ông Nguyễn Minh Đoan, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định cho biết: Liên hoan này kéo dài từ ngày 7 đến ngày 11-8. Võ cổ truyền Bình Định đã được Bộ VH-TT-DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Vì vậy, bảo tồn Võ cổ truyền Bình Định cũng chính là bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh, thời gian qua, Bình Định luôn quan tâm, bảo tồn và phát huy các giá trị của võ cổ truyền.

Năm 2016, địa phương phê duyệt kế hoạch bảo tồn, phát huy các giá trị võ cổ truyền, kinh phí 99 tỷ đồng. Hiện, chúng tôi vẫn đang trình đề án đề nghị UNESCO công nhận võ cổ truyền Bình Định là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới…

Theo lịch trình của Ban tổ chức, khoảng 20 giờ cùng ngày, “Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 7 - 2019” sẽ chính thức khai mạc tại Quảng trường Trung tâm TP Quy Nhơn (Bình Định).

>>> Một số hình ảnh ghi nhận trước giờ khai mạc Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 7:
Lãnh đạo tỉnh Bình Định cùng đoàn Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam dâng hương tại Bảo tàng Quang Trung
Triển lãm ảnh nghệ thuật về võ thuật trước thềm Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 7
Đất võ sẵn sàng bước vào Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền ảnh 11 Tác phẩm "Võ quyền Bình Định", của tác giả Đặng Thanh Phương
Đất võ sẵn sàng bước vào Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền ảnh 12 Tác phẩm "Hội tụ Đất Võ" của tác giả Phạm Văn Chai
Đất võ sẵn sàng bước vào Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền ảnh 13 Buổi khai mạc Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 7 sẽ được tổ chức tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành vào lúc 20 giờ ngày 8-8.

Tin cùng chuyên mục