Danh sách đội tuyển Việt Nam: Mới nhưng không mới

Đã có những hy vọng về việc HLV Park Hang-seo sẽ trao cơ hội cho những gương mặt mới, nhưng bản danh sách công bố vào chiều 7-1 tiếp tục để lại dòng suy nghĩ.

Tô Văn Vũ có lần thứ 3 được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam sau 2 lần bị gạch tên trước giờ G. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tô Văn Vũ có lần thứ 3 được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam sau 2 lần bị gạch tên trước giờ G. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tổng cộng 30 cầu thủ được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân của Australia thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022. So với danh sách tương tự tham dự AFF Cup 2020, có 9 gương mặt bị ông thầy Hàn Quốc gạch tên.

Trong đó, Duy Mạnh, Tuấn Anh và Đức Chinh - 3 cầu thủ thường xuyên “ăn cơm” tuyển vì dính chấn thương nên không tiếp tục đồng hành. Đó là điều bắt buộc với HLV Park Hang-seo. Năm trong 6 cái tên còn lại chủ yếu ở tuyển U23 và không được sử dụng nhiều. Riêng Đức Huy - người đã đồng hành với ông Park trong 3 năm qua đã không còn giữ được phong độ. Nếu xét tính chuyên môn, đây là “trò cưng” duy nhất khiến chiến lược gia sinh năm 1959 phải gạch tên.     

Danh sách đội tuyển Việt Nam: Mới nhưng không mới ảnh 1 Tiền đạo Thanh Minh của tuyển U23 bị loại trước khi đội tuyển Việt Nam chốt danh sách dự AFF Cup 2020
Tuy nhiên, những gương mặt được ông Park chọn thay thế cũng... chẳng có gì mới mẻ. Ông Park tạm loại Việt Anh ra khỏi “bộ nhớ” để triệu tập Hữu Tuấn. Trung vệ trưởng thành từ lò Đà Nẵng từng trải qua một vài trận đầu thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022, nhưng sau đó đã không nằm trong kế hoạch. Tiền vệ chạy cánh Văn Vũ có lần thứ 3 được trao cơ hội sau 2 lần bị loại trước thềm King’s Cup 2019 và trước giờ toàn đội lên đường sang UAE tham dự các trận đấu còn lại thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Trong khi Đức Chiến đã nghỉ cả mùa 2021 vì đứt dây chằng, nhưng vẫn được HLV Park Hang-seo gọi trở lại. Điều này đặt ra suy nghĩ nhà vô địch SEA Games 2019 được triệu tập vì chuyên môn hay ông Park muốn tạo môi trường phục hồi tốt nhất cho học trò!? Nên nhớ các trận đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đòi hỏi cầu thủ phải sở hữu nền tảng thể lực tốt nhất, vì thế ông Park mới gạch tên “trò cưng” Tuấn Anh...

Gọi lại “người cũ”, ông Park tiếp tục “cấy” cho tương lai với Quang Vinh, Thanh Minh và Văn Đô - những tài năng ở tuyển U23 đã không trụ được trong danh sách rút gọn ở các giải đấu chính thức. Chỉ có tiền vệ Nguyễn Trọng Long đúng nghĩa tân binh dưới thời HLV Park Hang-seo. Nhưng tuyển thủ U23 thuộc biên chế CLB TPHCM này lại mang điểm khuyết về mặt kinh nghiệm.  

Danh sách đội tuyển Việt Nam: Mới nhưng không mới ảnh 2 HLV Park Hang-seo giữ lại bộ khung từng đã giành nhiều vinh quang cùng ông trong 3 năm qua
Thất bại ở AFF Cup 2022 đã thắp sáng lên cho giới mộ điệu về hy vọng HLV Park Hang-seo sẽ làm mới đội tuyển. Bởi chuỗi 3 năm đại cát của ông Park và học trò đã dần bị các đối thủ nghiên cứu kỹ và bắt bài. Tuy nhiên, những gương mặt mới... nhưng thật chất cũ sẽ để lại sự hoài nghi. Bởi nếu thật sự xuất sắc hơn, ông Park đã chọn họ từ lâu. Dù vậy, những lần bị gạch tên sẽ giúp các cầu thủ có kinh nghiệm để tránh “đi vào vết xe đổ” và tận dụng tốt cơ hội khi được làm lại, mang đến luồng gió mới.
Thầy trò HLV Park Hang-seo đã không còn cơ hội ở vòng loại World Cup 2022. Vì thế những trận đấu còn lại mang hy vọng ông thầy Hàn Quốc và cộng sự sẽ tìm kiếm được phát hiện mới để hướng đến SEA Games 31 trên sân nhà, ASIAD 2022 và xa hơn đòi lại chức vô địch ở AFF Cup 2022. Bởi dòng chảy của bóng đá mang tính liên tục, nếu không thay đổi, không thích ứng với hoàn cảnh thì nguy cơ tụt dốc sau khi chạm đỉnh không phải bất ngờ.

Tin cùng chuyên mục