Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật 2017: Carom 3 băng có khả năng tranh chấp HCV

Tham dự Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật (AIMAG) năm nay, đội tuyển billiards gồm 6 thành viên: Nguyễn Quốc Nguyện và Trần Quyết Chiến (nội dung carom 3 băng), Trần Lê Anh Tuấn và Nguyễn Thanh Bình (billiards Anh), Dương Quốc Hoàng (pool 9 bi nam) và Huỳnh Thị Ngọc Huyền (pool 9 bi nữ). 
Cơ thủ Trần Quyết Chiến hy vọng sẽ có huy chương ở đại hội lần này . Ảnh: TUẤN AN
Cơ thủ Trần Quyết Chiến hy vọng sẽ có huy chương ở đại hội lần này . Ảnh: TUẤN AN
Theo HLV Nguyễn Việt Hòa, tuy có nhiều nước tham dự nhưng khả năng tranh chấp ngôi vô địch carom 3 băng chỉ diễn ra giữa Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ở nội dung pool 9 bi nam, Dương Quốc Hoàng thi đấu khá tiến bộ và vừa giành ngôi á quân SEA Games 29 cũng có khả năng tranh chấp huy chương, nhưng vẫn còn điểm yếu là thiếu kinh nghiệm quốc tế. Các đối thủ đáng gờm nhất ở nội dung này là Philippines, Trung Quốc, Đài Loan.
Nội dung billiards Anh, Trần Lê Anh Tuấn cũng mới lần đầu ra nước ngoài thi đấu, trong lúc Ấn Độ có nhà vô địch thế giới cùng những đối thủ mạnh như Singapore, Thái Lan, Pakistan… nên anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chuyến di Turmenistan của Ngọc Huyền lần này chỉ mang tính cọ xát, học hỏi thêm kinh nghiệm vì khó lòng vượt qua những nữ cơ thủ hàng đầu của Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia…
Dự kiến, đội tuyển billiards Việt Nam sẽ sang Turmenistan vào ngày 16-9 và thi đấu từ ngày 18 đến 26-9. Sau giải đấu này, các cơ thủ carom 3 băng (Quốc Nguyện, Quyết Chiến, Mã Minh Cầm, Dương Anh Vũ, Ngô Đình Nại, Mã Xuân Cường, Trương Quang Hào, Nguyễn Duy Trung, Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Hồ Hoàng Hùng, Võ Tấn Hội…) sẽ sang Hàn Quốc dự World Cup Cheongju từ ngày 25-9 đến 1-10. 

Tin cùng chuyên mục