Đại hội thể thao bãi biển châu Á dời đến năm 2023

Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6-2020 tiếp tục bị hoãn và phải dời thời gian tổ chức sang năm 2023.
Môn bóng chuyền bãi biển trong khuôn khổ ABG.
Môn bóng chuyền bãi biển trong khuôn khổ ABG.

Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã quyết định dời thời điểm tổ chức Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6-2020 (ABG6) sang năm 2023 thay vì tổ chức ở năm nay như dự kiến.

Nguyên do của việc dời thời gian tổ chức là để đảm bảo an toàn sức khỏe y tế cho các đoàn tới từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực trước dịch bệnh Covid-19. Ban đầu, ABG6 được dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm 2020 tại thành phố Tam Sa thuộc Trung Quốc tuy nhiên OCA cùng quốc gia chủ nhà đã thống nhất dời lịch sang đầu tháng 4 năm nay. Tuy nhiên, tháng 4 vừa qua, OCA đã thông báo tạm hoãn ABG6 vô thời hạn. 
Ngày 15-9 vừa qua, các thành viên ban chấp hành của OCA và quốc gia chủ nhà đã đồng ý chuyển thời điểm tổ chức AB6 sang năm 2023 tuy vậy chưa ấn định cụ thể thời gian diễn ra vào tháng nào. ABG6 đã thông qua nội dung tranh tài với 19 môn thể thao và dự kiến có 2000 VĐV của 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực tới thi đấu. 
ABG do Hội đồng Olympic châu Á tổ chức đã diễn ra qua 5 kỳ bắt đầu từ năm 2008 tại Bali (Indonesia) với thông lệ diễn ra theo chu kỳ 2 năm/lần. Do ảnh hưởng những khó khăn và thay đổi, từ năm 2016 tới nay ABG chưa được tổ chức kỳ tranh tài mới và tất cả phải chờ tới năm 2023. 
Việt Nam từng là chủ nhà kỳ ABG 5-2016 tại Đà Nẵng và chúng ta đã xếp nhất bảng tổng sắp với 52 HCV, 44 HCB, 43 HCĐ sau khi thi đấu.

Tin cùng chuyên mục