Đại hội TDTT toàn quốc 2018 chính thức khởi tranh

Sau tuyên bố khai mạc của Phó Thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam vào tối ngày 25-11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 8 năm 2018 đã chính thức khởi tranh với sự tham dự của 11.700 VĐV, HLV, trọng tài, trong đó có hơn 7.000 VĐV ở 36 môn (734 nội dung thi đấu).

Lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc 2018. Ảnh: HUY DŨNG
Lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc 2018. Ảnh: HUY DŨNG

Đại hội TDTT toàn quốc 2018 là sự kiện quy mô lớn được tổ chức 4 năm một lần. Ở lần thứ 8 tổ chức, đại hội sẽ diễn ra từ ngày 15-11 tới 10-12 tại thành phố Hà Nội, tỉnh Hòa Bình (tổ chức đua xe đạp địa hình) và tỉnh Khánh Hòa (tổ chức môn bóng chuyền bãi biển).

Tham gia đại hội năm nay có 11.700 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, trong đó có hơn 7.000 VĐV, tranh tài ở 36 môn (734 nôi dung thi đấu). TPHCM là đoàn có số lượng VĐV đông thứ nhì tại đại hội năm nay với 784 người.

Nhóm môn thể thao Olympic hấp dẫn như điền kinh, sẽ khởi tranh vào ngày 27-11 và kết thúc vào ngày 2-12, tại 2 địa điểm là trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội và trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Môn bơi sẽ thi đấu từ ngày 1-12 đến 6-12 tại Cung thể thao dưới nước, Khu liên hiệp thể thao quốc gia. Môn TDDC diễn ra từ ngày 28-11đến 1-12 tại Cung thể thao tổng hợp Quần ngựa (Ba Đình, Hà Nội). Môn bóng đá nam khởi tranh từ ngày 26-11 và kết thúc vào ngày 9-11 tại sân Hàng Đẫy; bóng đá nữ từ ngày 29-11 đến 7-12, tại SVĐ Hà Đông. Môn cử tạ từ ngày 5-12 đến 8-12 tại trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội…

Môn bóng rổ nữ đã hoàn tất thi đấu. Ảnh: PHÚC NGUYỄN
Tính đến hết sáng ngày 24-11, đã có 36 đoàn giành huy chương tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 8, trong đó có 30 đoàn giành HCV. Trong đó, chủ nhà Hà Nội vẫn tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 23 HCV, 16 HCB, 18 HCĐ. Tạm xếp vị trí thứ 2 là đoàn TPHCM với 14 HCV, 19 HCB và 13 HCĐ; đoàn Bình Dương vẫn tạm giữ vững ngôi vị thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương với 8 HCV, 5 HCB và 2 HCĐ. Trong ngày thi đấu 23-11, đoàn Đồng Nai đã có sự bứt phá trên bảng tổng sắp huy chương khi giành them 4 HCV ở môn Thể hình và Fitness vươn lên tạm xếp vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương với 7 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ.

Lễ bế mạc Đại hội sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 10-12 tại Cung Điền kinh Hà Nội (đường Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Tin cùng chuyên mục