Cựu đội trưởng tuyển Việt Nam lan tỏa bóng đá phong trào

Cuối tuần qua hàng trăm CĐV đã đến sân Ông Bầu Bảo Long (TPHCM) để tham gia lễ khai mạc giải, đặc biệt hơn giải có sự góp mặt của cựu tuyển thủ Quốc gia Nguyễn Minh Phương.

BTC chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các đội dự giải.
BTC chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các đội dự giải.

Sau khá nhiều thời gian chờ đợi, giải bóng đá phong trào tranh Cúp Ông Bầu Bảo Long 2020 đã chính thức khởi tranh tại sân bóng 252/38 đường Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12. Đặc biệt, đến với giải đấu, có sự góp mặt của cựu đội trưởng tuyển thủ tuyển Nguyễn Minh Phương.

Nhắc đến tiền vệ Minh Phương, có lẽ nhiều người vẫn chưa quên được tình huống đội trưởng tuyển Việt Nam, có pha đá phạt như đặt để Công Vinh đánh đầu ghi bàn thắng vào lưới ĐT Thái Lan trên sân Mỹ Đình, giúp các chàng trai áo đỏ lần đầu tiên mang về chức vô địch đầu tiên cho Việt Nam ở sân chơi khu vực Đông Nam Á - AFF Cup năm 2008.

Chia tay sự nghiệp bóng đá đỉnh cao, tiền vệ Minh Phương chuyển qua công tác huấn luyện. Song, việc thúc đẩy, phát triển và “truyền lửa” cho bóng đá phong trào luôn được tiền vệ tài hoa này quan tâm. Hình ảnh Minh Phương với nụ cười thân thiện đến với giải phong trào ông bầu Bảo Long được nhiều cầu thủ phủi trân trọn.

Giải bóng đá tranh Cup Ông Bầu Bảo Long năm 2020 là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa, xây dựng tinh thần đoàn kết và đẩy mạnh phong trào TDTT trên địa bàn. Giải đấu năm nay sẽ có 16 đội bóng với hơn 350 vận động viên và huấn luận viên trên địa bàn TP.HCM tham gia. 16 đội bóng sẽ được chia làm 4 bảng đấu, mỗi bảng sẽ chọn ra hai đội nhất nhì bảng vào tứ kết. Bốn đội thắng ở tứ kết sẽ giành vé vào bán kết. Hai đội thắng ở bán kết sẽ tranh ngôi vô địch Cúp ông bầu Bảo Long 2020, hai đội thua sẽ tranh hạng ba.

Cựu đội trưởng tuyển Việt Nam lan tỏa bóng đá phong trào ảnh 1 Các trận đấu hấp dẫn ngay từ ngày khai mạc
Ngay ở lượt trận đầu tiên, giải bóng đá futsal tranh Cup ông bầu Bảo 2020 có nhiều trận cầu kịch tính, hấp dẫn diễn ra. Đội của Ông Bầu Bảo Long nằm ở bảng C là Bảo Long FC đã dành chiến thắng trước Anh & Em FC với tỉ số là 5-3.

Tại bảng A, NNC FC đánh bại Sơn Ca 8 FC 5-0; KTX SV Nguyễn Tất Thành chia điểm Thanh Tùng Sport 2-2. Bảng B, BCH QS An Phú Đông vs Hoàng Vũ Cons 1-7; QT Vina vs Hoàng Ngân FC 0-9. Bảng C ; CA phường An Phú Đông vs Ecoe FC 5-1. Bảng D; Osimi FC vs DT Land 1-5; FC Nhà Thờ vs FC Cầu hai 8-1.

Tin cùng chuyên mục