Cúp xe đạp Truyền hình: Lê Nguyệt Minh lần thứ 4 thắng chặng

Một lần nữa, Lê Nguyệt Minh chứng tỏ mình là tay đua có phong độ rút tốt nhất Việt Nam hiện nay khi cán đích đầu tiên chặng 9 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM, củng cố vững chắc vị trí đầu bảng điểm áo xanh.

Pha tăng tốc của Lê Nguyệt Minh. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Pha tăng tốc của Lê Nguyệt Minh. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Chặng 9 diễn ra sáng nay chạy vòng quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết (Thành phố Pleiku) là chặng đua ngắn 36 km -  thường giải quyết điểm áo xanh hơn là các danh hiệu khác. Đối với những chặng đua như thế này, không có gì bàn cãi khi TPHCM dàn đội hình ra kiểm soát tốc độ. Họ điều khiển sao cho đoàn đua về đích tốp đông tranh nhau nước rút, lúc đó TPHCM sẽ lợi thế nhờ sở hữu hai anh em nhà họ Lê có nước rút tốt. Đặc biệt, HLV Đỗ Thành Đạt xem chặng đua như thế này là cơ hội tuyệt vời củng cố thêm điểm áo xanh cho Lê Nguyệt Minh.

Tận dụng các tay đua TPHCM sử dụng chiến thuật “ru ngủ” - kìm hãm các đối thủ tranh chấp, tay đua trẻ Hà Kiều Tấn Đại (Nhựa Bình Minh Bình Dương) có cơ hội tấn công rinh luôn 2 thưởng dọc đường. Nhưng khi gần về cuối, các tay đua TPHCM chủ động tốc độ đuổi bắt và sắp tài cho Lê Nguyệt Minh và Lê Văn Duẩn chuẩn bị rút, Tấn Đại buộc phải về lại đúng thân phận “chiếu dưới” của mình.

Cúp xe đạp Truyền hình: Lê Nguyệt Minh lần thứ 4 thắng chặng ảnh 1 Quảng trường Đại Đoàn Kết tại thành phố Pleiku. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Với cách bố trí đội hình và hỗ trợ tích cực của đồng đội, tay đua Lê Nguyệt Minh (HCM MM Market) xuất sắc vượt qua Nguyễn Trường Tài (VUS TPHCM) và kỳ phùng địch thủ Nguyễn Thành Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) về nhất chặng. Lần thứ 4 bước lên bục vinh quang, Lê Nguyệt Minh tiếp tục mặc chiếc áo xanh sau 9 chặng. Anh nới rộng khoảng cách với người anh Lê Văn Duẩn lên 23 điểm và kéo giãn với Nguyễn Thành Tâm lên 41 điểm. Với phong độ hiện tại, khó có ai ngăn cản được Lê Nguyệt Minh lấy được chiếc áo xanh chung cuộc, ngoại trừ những cung đường đèo Khánh Lê. Theo quy định của BTC, VĐV muốn đạt áo xanh chung cuộc thì phải hoàn thành hết các chặng đua. Do đó, chỉ cần Lê Nguyệt Minh cố gắng chinh phục chặng đèo Khánh Lê thành công không bị lố thời gian, khó ai cản được anh bảo vệ chiếc áo xanh của mình.

Cúp xe đạp Truyền hình: Lê Nguyệt Minh lần thứ 4 thắng chặng ảnh 2 Huỳnh Thanh Tùng vẫn mặc áo vàng sau 9 chặng. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Tình hình sau 9 chặng vẫn không có gì thay đổi khi Huỳnh Thanh Tùng (Quân Khu 7 - Trisport International) mặc áo vàng. Tay đua Pourseyed (Tập đoàn Lộc Trời) mặc áo đỏ và Nguyễn Quốc Bảo (Domesco Đồng Tháp) mặc áo trắng. VUS TPHCM nhờ hơn tổng hạng đứng đầu giải đồng đội xếp trên Tập đoàn Lộc Trời, Domesco Đồng Tháp và Bike Life Đồng Nai.

Sáng mai, đoàn đua chạy chặng 10 từ thành phố Pleiku đi Tuy Hoà với lộ trình dài nhất giải 220 km.

Tin cùng chuyên mục