​Cúp điền kinh tốc độ Thống Nhất năm 2020: Nhiều tuyển thủ quốc gia tham dự

Hơn 600 VĐV đã đăng ký tham dự Cúp điền kinh tốc độ Thống Nhất năm 2020, được tổ chức tại sân vận động Thống Nhất từ ngày 10-6 đến ngày 12-6. Đây là sự kiện điền kinh đầu tiên ở Việt Nam được tổ chức sau thời gian phải ngưng trệ vì tác động của dịch Covid-19.  
Lê Tú Chinh không có đối thủ ở nội dung 60 m nữ. Ảnh: Dũnng Phương
Lê Tú Chinh không có đối thủ ở nội dung 60 m nữ. Ảnh: Dũnng Phương

Cúp điền kinh tốc độ Thống Nhất 2020 diễn ra trong 3 ngày 10 đến 12-6 tại sân vận động Thống Nhất. Mặc dù dịch  Covid -19 hoành hành, thế nhưng giải lần này qui tụ gần như tất cả ngôi sao của làng kinh Việt Nam.   

​Cúp điền kinh tốc độ Thống Nhất năm 2020: Nhiều tuyển thủ quốc gia tham dự ảnh 1 Nguyễn Thị Huyền (số đeo 332) HCV 100 m rào nữ.
VĐV  Lê Tú Chinh (TPHCM, HCV 100m SEA Games 30), Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang, 3 HCV SEA Games 30); Quách Công Lịch, Quách Thị Lan (Thanh Hóa, HCV 400m hỗn hợp); Nguyễn Thị Huyền (Nam Định, HCV 400m và 400m rào SEA Games 30); Đinh Thị Bích (Nam Định, HCV 800m SEA Games 30)…
​Cúp điền kinh tốc độ Thống Nhất năm 2020: Nhiều tuyển thủ quốc gia tham dự ảnh 2 Lê Tú Chinh (giữa) trên bục nhận HCV 60m nữ.
Ở ngày thi đấu đầu tiên, các ngôi sao của điền kinh Việt Nam như: Tú Chinh, Nguyễn Thị Huyền… đều nhẹ nhàng giành HCV ở cự ly 60m nữ và 100m rào.

Ngoài ra, Tú Chinh còn thi đấu một nội dung 200m và chiếc HCV khó thoát khỏi cô học trò của HLV Nguyễn Thị Thanh Hương. VĐV Lê Thị Mộng Tuyền cho biết: “Đây là một giải đấu đặc biệt cần thiết trong lúc này vì tập chay lâu rồi sẽ làm VĐV chúng tôi khó nâng thành tích. Trước mắt, chúng tôi chỉ tập luyện trong nước để chuẩn bị cho giải điền kinh VĐQG và giải điền kinh quốc tế mở rộng dự kiến tổ chức vào tháng 9 tới đây”.

​Cúp điền kinh tốc độ Thống Nhất năm 2020: Nhiều tuyển thủ quốc gia tham dự ảnh 3 VĐV Nguyễn Thị Huyền HCV 100m rào nữ trên bục nhận HCV.
Ở ngày thi đấu thứ hai (11-6), VĐV Quách Thị Lan không khó để giành HCV cự ly 400m nữ khi đối trọng là VĐV Nguyễn Thị Huyền bị sốt và chưa kịp hồi phục thể lực để phô diễn tốc độ tốt nhất tại cự ly này. Bà mẹ một con Nguyễn Thị Huyền chia sẻ: "Tôi thật sự buồn, khi bỏ ra hàng tháng trời để tập luyện để thi đấu giải, cũng như xa con nhỏ để chuyên tâm tập luyện. Thế nhưng, tới lúc vào giải tôi lại bị bệnh. Tuy nhiên, đây sẽ là bài học kinh nghiệm để tôi về nỗ lực tập luyện nhiều hơn nữa để trở lại mạnh mẽ và tốc độ hơn ở giải vô địch quốc gia và giải điền kinh quốc tế mở rộng tại TPHCM vào tháng 9 tới".
​Cúp điền kinh tốc độ Thống Nhất năm 2020: Nhiều tuyển thủ quốc gia tham dự ảnh 4 Quách Thị Lan đoạt HCV nội dung 400m nữ.
Giải đấu sẽ hấp dẫn hơn bao giờ hết ở ngày thi đấu thứ hai, khi mà các VĐV điền kinh mạnh nhất Việt Nam đều xuất trận. Và chung kết 400 m rào nữ, chung kết nhảy xa nam, chung kết 400m nam, chung kết nhảy xa nữ, chung kết nhảy cao nữ, hay chung kết 100 m nữ,  nam… hệ đội tuyển tất cả nội dung đều đáng xem và hấp dẫn đến từ giải điền kinh cúp tốc độ 2020.

Tin cùng chuyên mục