Công an Nhân dân lỡ cơ hội gia tăng khoảng cách với nhóm bám đuổi

Thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh chỉ kiếm 1 điểm trên sân của Long An ở trận cầu thuộc vòng 12 Giải hạng Nhất quốc gia LS 2022 diễn ra vào chiều 20-8.

CAND bị Long An chia điểm cả 2 lượt trận đi và về ở Giải hạng Nhất quốc gia 2022. ẢNH: THU NGA
CAND bị Long An chia điểm cả 2 lượt trận đi và về ở Giải hạng Nhất quốc gia 2022. ẢNH: THU NGA

Công An Nhân dân (CAND) tạo ra thế trận tốt hơn, nhưng không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng. Trận hòa 0-0 trước Long An vẫn giúp đội bóng ngành Công an giữ vững ngôi đầu với 22 điểm. Tuy nhiên, họ chỉ hơn đội xếp sau Khánh Hòa 1 điểm và lần lượt 2 điểm, 3 điểm so với Phố Hiến lẫn Quảng Nam. Nhưng nhóm bám đuổi của CAND đến ngày mai (21-8) mới ra sân thi đấu vòng 12. Tức nguy cơ thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh bị đánh mất ngôi đầu bảng hoàn toàn có thể xảy ra.

Cũng vào chiều 20-8, Phú Thọ bất ngờ ngược dòng đánh bại chủ nhà Phù Đổng tỉ số 2-1. Dù cựu binh Nguyễn Tuấn Hiệp mở điểm cho đại diện đến từ Thủ đô ở phút 35, nhưng cú đúp của cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Hồ Ngọc Thắng trong 4 phút cuối trận đã mang 3 điểm về cho Phú Thọ.

Công an Nhân dân lỡ cơ hội gia tăng khoảng cách với nhóm bám đuổi ảnh 1 Niềm vui của các cầu thủ Phú Thọ. ẢNH: MINH HOÀNG
Gây ấn tượng với 6 điểm tuyệt đối trong 2 chuyến làm khách trước Bình Phước và Phù Đổng, đoàn quân của HLV Vũ Như Thành nâng tổng điểm lên thành 12, qua đó vươn lên hạng 9. Một thứ hạng tạm an toàn để đội bóng đất Tổ hướng đến mục tiêu trụ hạng năm nay. Trong khi Phù Đổng tụt xuống vị trí thứ 10 vì kém Phú Thọ chỉ số phụ.

Ngay mai, Giải hạng Nhất quốc gia 2022 diễn ra 4 cặp đấu còn lại thuộc vòng 12, gồm: Huế - Phố Hiến (16g), Khánh Hòa - Đắk Lắk, Bình Phước - Quảng Nam (17g) và Cần Thơ - Bà Rịa-Vũng Tàu (18g).

Tin cùng chuyên mục