Chưa xác định thời điểm tổ chức Đại hội Liên đoàn Bóng chuyền và tập trung đội tuyển nữ

Thời điểm tổ chức Đại hội Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) cùng việc tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong năm 2021 chưa cụ thể...
Đội tuyển bóng chuyền nữ VIệt Nam chưa có lịch tập trung trong năm 2021. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội tuyển bóng chuyền nữ VIệt Nam chưa có lịch tập trung trong năm 2021. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 7-5, trao đổi với đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam được biết, thời điểm tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chưa ấn định dù dự liệu ban đầu là diễn ra trong tháng 5 sau khi vòng 1 giải vô địch quốc gia 2021 kết thúc. 

Tổng thư ký VFV - ông Lê Trí Trường cho biết "chúng tôi sẽ có những thông báo cụ thể khi thời gian tổ chức Đại hội được diễn ra".

Đầu tháng 4, tại lễ ra mắt nhà tài trợ giải vô địch quốc gia 2021 ở Hà Nội, Chủ tịch đương nhiệm Lê Văn Thành đã thông báo trước phóng viên rằng Chủ tịch nhiệm kỳ mới của VFV là ông Hoàng Ngọc Huấn (thuộc đơn vị VTVCab).

Cùng chia sẻ, ông Trường cho biết: "Lúc này, đội tuyển nam Việt Nam đã tập trung tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội. Đội tuyển nữ vẫn chưa tập trung. Kế hoạch tập trung tập luyện cho đội nữ có thể bắt đầu từ đầu tháng 6".

Đại hội Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2019.
Đội tuyển nữ tập trung muộn nguyên do một phần ở việc VFV chưa tìm được HLV trưởng thích hợp. 

VFV cùng bộ môn bóng chuyền (Tổng cục TDTT) đã lập kế hoạch tập trung 2 đội bóng chuyền nam nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31-2021 ngay sau vòng 1 giải vô địch quốc gia 2021. Lúc này, các giải đấu đã kết thúc và cầu thủ các đội đã trở về địa phương tập luyện. Chỉ tiêu SEA Games 31-2021 cho đội bóng chuyền nữ Việt Nam là đạt HCB.

Liên quan tới hoạt động bóng chuyền, giải vô địch trẻ toàn quốc 2021 dự kiến tổ chức tại Đắk Lắk từ 16 tới 29-5 đã tạm hoãn do ảnh hưởng của Covid-19.

Tin cùng chuyên mục