Chủ tịch người Trung Quốc thúc đẩy rao bán Inter Milan

Chủ tịch Trương Khang Dương có bước tiến mới trong quá trình chuyển giao CLB Inter Milan. Nerazzurri hiện được tài phiệt người Trung Quốc định giá 1,2 tỷ euro.
Chủ tịch Trương Khang Dương cùng danh hiệu Coppa Italia của Inter mùa trước
Chủ tịch Trương Khang Dương cùng danh hiệu Coppa Italia của Inter mùa trước
Theo Financial Times, Trương Khang Dương (Steven Zhang) vừa xúc tiến ủy thác bên thứ ba tìm đối tác mua lại Inter Milan. Đại diện pháp lý của tài phiệt trẻ tuổi, sau Goldman Sachs từng được công bố là Raine Group. Trước đây, tài chính Raine Group đã "kết nối" Todd Boehly đến với Chelsea.
Về thượng tầng Inter, CalcioMercato cho biết, trước mắt, Trương Khang Dương sẽ tìm đối tác sẻ chia khoản nợ 700 triệu euro trong khi chờ người kế nhiệm. Cũng theo thông tấn Ý, cựu Chủ tịch Massimo Moratti đã yêu cầu Trương không "đốt cháy giai đoạn" cuộc chuyển giao, hòng bảo đảm lợi ích cho Nerazzurri.
Chủ tịch người Trung Quốc thúc đẩy rao bán Inter Milan ảnh 1 Chủ tịch huyền thoại Moratti ngăn nguy cơ Trương Khang Dương "bán tháo" Inter
Các Interista từng chỉ trích Chủ tịch Trương "ngáo giá" hồi mới niêm yết 1,2 tỷ euro. Tuy nhiên giới chủ Trung Quốc tin rằng, giá trị Inter tương xứng với tầm vóc hiện tại. Bên cạnh đó, kế hoạch chuyển sân vận động còn có thể thúc đẩy tiềm năng kinh tế CLB trong tương lai.
Sơ lược về dự án này, San Siro sẽ bị phá bỏ nhưng thay vì trên nền đất cũ, "nhà mới" có thể dời sang khu ngoại ô Sesto San Giovanni (dự kiến khánh thành năm 2027). AC Milan xây dựng và khai thác chính, Inter thuê sân trên danh nghĩa. Giai đoạn "hậu San Siro", hai đội bóng thành MIlano dự kiến tăng trưởng đến 30-35% lợi nhuận.

Tin cùng chuyên mục