Chủ công Quản Trọng Nghĩa khoác áo bóng chuyền CAND tại Đại hội TDTT toàn quốc

Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, thể thao Công an Nhân dân (CAND) có tham dự môn bóng chuyền nam và chủ công sáng giá Quảng Trọng Nghĩa sẽ tham dự đội hình.

Chủ công Quản Trọng Nghĩa là một trong những tay đập quan trọng của bóng chuyền nam CAND tại Đại hội thể thao toàn quốc tới đây. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Chủ công Quản Trọng Nghĩa là một trong những tay đập quan trọng của bóng chuyền nam CAND tại Đại hội thể thao toàn quốc tới đây. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bóng chuyền nam CAND sẽ thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 và chắc chắn chủ công tuyển thủ quốc gia Quản Trọng Nghĩa góp mặt.

Trong 2 năm liên tiếp vừa qua, Quản Trọng Nghĩa xuất hiện trong đội hình đội nam Tràng An Ninh Bình và cùng giành cúp vàng giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021, 2022. Tuy nhiên, hiện tại Quản Trọng Nghĩa là người thuộc biên chế của bóng chuyền Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động và việc thi đấu cho Tràng An Ninh Bình chỉ là hợp đồng thi đấu thuê thời vụ. Khi góp mặt Đại hội thể thao toàn quốc, các VĐV tham dự đều phải khoác áo đơn vị chủ quản thật sự của mình phù hợp đúng điều lệ quy định.

Chủ công Quản Trọng Nghĩa là cầu thủ duy nhất của bóng chuyền nam thể thao CAND đã được tập trung đội tuyển quốc gia dự SEA Games 31 và giành HCB vừa qua.

Hiện tại, bóng chuyền nam lực lượng CAND không có đội nào thi đấu giải vô địch quốc gia. Qua tìm hiệu, đội bóng chuyền nam đại diện của lực lượng CAND sẽ tuyển chọn các VĐV tốt nhất từ các đội đang thi đấu giải hạng A toàn quốc gồm Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an TPHCM, Công an Hải Dương, Công an Phú Thọ. Lúc này, danh sách quân số tập trung và ban huấn luyện chính thức của đội bóng chuyền nam CAND đang được bàn thảo để đưa ra quyết định cuối cùng trước khi tập luyện, chuẩn bị thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Dự kiến các HLV Lê Hồng Huy (Công an TPHCM), Hoàng Trường Sinh (Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động) sẽ được tập trung vào thành phần ban huấn luyện đội bóng.

Tin cùng chuyên mục