Theo người điều hành VFV, bên cạnh Đắk Lắk còn có một vài địa phương đề xuất được đăng cai Vòng chung kết và xếp hạng năm nay. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu các điều kiện, VFV quyết định trao quyền chính thức cho Đắk Lắk, phần vì địa phương có đội bóng chuyền nữ đang tham dự Giải VĐQG và có nhiều kinh nghiệm tổ chức những giải đấu trong nước cũng như quốc tế thời gian qua, phần khác vì người hâm mộ bóng chuyền tại đây rất đông đảo, phù hợp để quảng bá hình ảnh của môn thể thao giàu tính tập thể này.
Cũng theo ông Lê Trí Trường, Vòng chung kết (chọn đội vô địch nội dung nam và nữ) và xếp hạng (chọn đội trụ hạng) sẽ diễn ra từ ngày 25-12 đến hết ngày 28-12, sau khi các địa phương tập trung VĐV tham dự môn bóng chuyền thuộc khuôn khổ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 8 năm 2018.

Cũng nhân dịp này, ông Lê Trí Trường cho biết thêm sau khi Vòng đấu bảng Giải VĐQG 2018 khép lại, VFV và Bộ môn bóng chuyền thuộc Tổng cục TDTT mới ra quyết định tập trung 2 Đội tuyển quốc gia nam và nữ để chuẩn bị cho ASIAD 18 vào tháng 8 ở Indonesia. Tất cả những thông tin hiện nay về lệnh triệu tập hay danh sách VĐV, theo ông Trí Trường, là chưa chính thống và chưa thông qua quy trình kiểm duyệt chính thức của nhà quản lý.
Tin cùng chuyên mục

Bóng chuyền Hà Nội tìm nguồn lực dài hơi để vượt khó

Chủ công Quản Trọng Nghĩa khoác áo bóng chuyền CAND tại Đại hội TDTT toàn quốc

Trần Thị Thanh Thuý bỏ ngỏ khả năng dự giải bóng chuyền ASEAN Grand Prix 2022

Ai sẽ là chuyền 2 chính của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam?

Bóng chuyền áo lính quyết đổi màu huy chương Đại hội thể thao toàn quốc 2022

Ngọc Hoa là HLV trưởng đội nữ VTV Bình Điền Long An dự giải trẻ vô địch quốc gia

Không có ngoại binh Polina, đương kim vô địch quốc gia nữ Thái Bình vẫn tự tin hướng tới Đại hội TDTT toàn quốc

Không có chuyện VĐV xin rời đội bóng chuyền nữ Đắk Lắk

Hai chủ công tấn công xuất sắc nhất bóng chuyền trẻ năm 2020 bây giờ ra sao
