Chính trị gia “báo giá” sốc về Mbappe, thị trường chắc chắn vỡ

Một chính trị gia người Pháp đã dự đoán về mức giá của ngôi sao được săn đón nhất thế giới vào lúc này là Kylian Mbappe, khi cho rằng anh chỉ có giá 35 triệu bảng (khoảng 40 triệu EUR) trong mùa hè này và như vậy giá trị đã giảm gần… 6 lần so với trước khi dịch Covid-19 bùng phát.

Kylian Mbappe sẽ có giá chỉ bằng một cầu thủ “hạng ruồi” cách đây gần 1 năm. Ảnh: Getty Images
Kylian Mbappe sẽ có giá chỉ bằng một cầu thủ “hạng ruồi” cách đây gần 1 năm. Ảnh: Getty Images

Covid-19 đã khiến thế giới đảo điên trong 4 tháng qua, làm xáo trộn toàn bộ mọi hoạt động trên thế giới và với thể thao nói riêng, là hàng loạt giải đấu bị hủy bỏ hoạt đình hoãn. Khủng hoảng về kinh tế đã quá rõ ràng, và những ngày này trong thế giới bóng đá, điều người ta bàn tính nhiều nhất là tìm cách cân bằng tài chính để sinh tồn hơn là nói chuyện tương lai sẽ đặt mục tiêu mùa ngôi sao nào hay sẽ thắng danh hiệu nào…

Theo dự báo mới nhất, thị trường chuyển nhượng của bóng đá thế giới trong ngắn hạn sẽ khó có thương vụ nào vượt qua 90 triệu bảng - tức là kém rất xa so với vị trí cuối thuộc tốp 10 trong bảng định giá gần nhất trước khi Covid-19, cụ thể là Antoine Griezmann với giá 113 triệu bảng. Nhưng mới đây Daniel Cohn-Bendit, một thành viên của Nghị viện châu Âu, thậm chí còn đưa ra dự báo sốc rằng giá trị của Mbappe - vốn đắt nhất ước tính khoảng 189 triệu bảng, sẽ giảm chỉ còn 35 triệu bảng mà thôi.

“Ngày mai, Mbappe sẽ có giá 35 - 40 triệu EUR mà thôi”, vị này nói trên Ouest-France: “Với giá cũ gần 200 triệu, ai sẽ mua anh ta? Sẽ có một trật tự mới cũng những hạn chế, và bạn sẽ cần phải vượt xa rất giới hạn để làm điều đó. Chắc chắn sẽ có một sự sắp xếp lại, nó không chỉ ảnh hưởng đến giá trị trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ, mà còn giá trị trong quyền hình ảnh và quảng cáo của họ”.

Chính trị gia “báo giá” sốc về Mbappe, thị trường chắc chắn vỡ ảnh 1 Harry Kane cũng khó rời Tottenham nếu giá trị bị cắt giảm. Ảnh: Getty Images

Một sự thật đang rất rõ ràng trong những ngày này, là mọi CLB lớn nhất của thế giới cả về hình ảnh lẫn tiềm lực tài chính như Barcelona, Real Madrid, Juventus, Bayern Munich…đều buộc cầu thủ cắt giảm tiền lương để giúp CLB. Ngay cả tại Premier League, giải đấu hấp dẫn nhất và được xem là giàu nhất nhờ bản quyền truyền hình, cũng đang giành thời gian rảnh vì cách ly để thương thảo các cầu thủ với hy vọng họ giảm đi một phần lương. Rộng hơn, cả những cơ quan quản lý cao nhất của bóng đá như FIFA hay UEFA cũng đều sẵn sàng nguồn ngân sách khủng để hỗ trợ cho các Liên đoàn thành viên cũng như các CLB…

Vì vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện các CLB vung tiền chuyển nhượng trong tương lai gần. Một Giám đốc thể thao mới đây quả quyết: “Thị trường đã bị thổi phồng quá mức trong vài năm qua, 100 triệu bảng sẵn sàng được chi cho bất kỳ cầu thủ nào. Nhưng câu chuyện sẽ thay đổi, chắc chắn sẽ không có thêm bản hợp đồng nào như vậy! Vấn đề là các CLB biết rằng nếu làm điều đó, họ sẽ không bao giờ thu hồi lại được số tiền đó. Mức phí trên thị trường sắp tới sẽ giảm mạnh”.

Tin cùng chuyên mục