Chiều sâu đội hình sẽ giúp Man City thắng Premier League lẩn nữa

Manchester City đã đi đến chức vô địch Premier League mùa trước nhanh chóng và dứt khoát khi đăng quang sớm 3 vòng. Mùa này, giới chuyên môn dự báo rằng họ cỏn mạnh hơn, đội hình có chiều sâu hơn và tất nhiên lả ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch.
Man City sẽ là đội quân khó đánh bại mùa này
Man City sẽ là đội quân khó đánh bại mùa này

Đó là chức vô địch đảo quốc thứ 7 của người hàng xóm ồn ào và là chiến thắng thứ 3 tại Premier League của họ trong 4 mùa giải qua. Họ giữ sạch lưới nhiều nhất (19 trận), có chuỗi trận thắng dài nhất (15 trận), chuỗi trận bất bại dài nhất (19 trận) và trận thắng đậm nhất trên sân nhà (hủy diệt Southampton 9-0).

Liệu ai có thể ngăn chặn họ mùa này? Các fan của Manchester United, Livewrpool và Chelsea đều nuôi mộng soán ngôi của Man City. Nhưng nhà cái không nghĩ như vậy: Tất cả các trang web cá cược hàng đầu đều đánh giá The Citizens có tỷ lệ cược cao nhất để thắng danh hiệu Premier League thứ 4 liên tiếp, với phơi cược đặt 6 ăn chỉ 4.

Thực tế, đó là mức giá thấp đến mức đáng kinh ngạc, nhất là khi nhiều cầu thủ tên tuổi chắc chắn đến với các đối thủ của City trước khi cửa sổ chuyển nhượng đóng cửa. Tuy nhiên, vẫn cần một thế và lực cực lớn mới làm lung lay đế chế của Man City, và một lý do lớn cho niềm tin của nhà cái là chiều sâu của đội hình mà Pep Guardiola sử dụng.

Guardiola khẳng định Man City không đủ khả năng mua tiền đạo thay thế Sergio Aguero trong mùa hè này. Điều đáng chú ý ở đây là CLB được sở hữu bởi Sheikh Mansour, phó thủ tướng UAE, một thành viên của gia đình hoàng gia Abu Dhabi, và một trong những chủ sở hữu giàu nhất ở bóng đá thế giới với khối tài sản ước tính khoảng 17 tỷ bảng.

Sức mạnh tài chính đó cho phép Pep Guardiola chi tiêu khổng lồ hơn 500 triệu bảng cho việc mua cầu thủ kể từ khi ông tiếp quản vị trí HLV vào đầu mùa giải 2016-2017. Chỉ có Manchester United mới đạt được mức chi tiêu cao hơn trong cùng thời gian ở Premier League, vì vậy những lời ‘than thở’ của Pep khiến nhiều người phải nhướng mày. Tuy nhiên, những gì Manchester City đã làm được, trái ngược với các đối thủ cạnh tranh với họ, đó là tập hợp một đội hình chính gần như không thể ngăn cản, được hỗ trợ bởi đội hình hai cực mạnh – một lực lượng mà người ta tin là có thể về đích trong tốp 6.

Zack Steffen là một ví dụ điển hình. trong 12 trận đấu trên mọi đấu trường mà thủ thành tuyển Mỹ ra sân ở mùa giải trước, anh chứng tỏ mình là người cản phá xuất sắc hơn nhiều so với vị trí phòng hờ cho Ederson. Nếu Ederson không có mặt ở đội hình chính một thời gian dài ở mùa giải sắp tới, đó sẽ là một tổn thất lớn cho Man City, nhưng có lẽ mọi thứ chẳng ảnh hưởng gì mấy cho đội quân của Pep khi có kẻ thể vai hoàn hảo như Zach Steffen.

Ví dụ, Liverpool trông có vẻ run rẩy nhất trong mùa giải Allison chấn thương, và mặc dù Chelsea trả khoản phí chuyển nhượng khổng lồ cho Kepa Arrizabalaga, anh còn lâu mới thuyết phục khi sắm vai phòng hờ cho Edouard Mendy.

Trung vệ là một vị trí khác mà Man City có thể khắc phục những vết nứt nghiêm trọng nếu cần thiết. Rúben Dias, John Stones và Aymeric Laporte (tất cả đều sẽ đá chính nếu chơi cho CLB khác ở Premier League) cạnh tranh cho 2 vị trí trung vệ, và Nathan Ake là một hậu vệ dày dạn kinh nghiệm ở Premier League và cấp độ quốc tế, người có thể chen chân nếu được yêu cầu. Liverpool mất cơ hội tranh ngôi vô địch mùa qua khi bộ ba Van Dijk, Gomez và Matip dính chấn thương. Vì vậy mặc dù Jurgen Klopp tạo không dưới 20 cặp trung vệ trong mùa giải 2020/2021, nhưng không thể xiay chuyển tình thế.

Trong khi đó, Manchester United tỏ ra yếu kém hơn nhiều nếu chỉ một trong những hậu vệ của họ, Harry Maguire, không đủ sức khỏe hoặc không thích ứng. Việc ký hợp đồng với Raphael Varane sẽ là một chặng đường dài để giúp Man United giải quyết vấn đề đó nhưng họ và các đối thủ khác vẫn còn kém Man City một khoảng cách xa về chiều sâu đội hình để có thể tranh đua danh hiệu.

Tin cùng chuyên mục