Chiến thắng đầy ý nghĩa của tay đua Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa

Từng đổ đèo Vĩnh Hy bị té chấn thương khá nặng buộc lên xe cấp cứu ở giải xe đạp Cúp Truyền hình năm 2018, tay đua Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (Tập đoàn Lộc Trời) đã biến nỗi đau thành niềm vui lớn trong năm nay khi về nhất đúng chặng này từ Nha Trang đi Phan Rang (131 km) diễn ra sáng nay.

Đăng Khoa lấy chiến thắng chặng lần thứ 2 cho Tập đoàn Lộc Trời. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Đăng Khoa lấy chiến thắng chặng lần thứ 2 cho Tập đoàn Lộc Trời. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngay sau khi xuất phát chặng 18 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2021, các tay đua đã liên tục tấn công tạo thành 1 tốp đầu với 13 tay đua, trong đó các đội mạnh Vinama TPHCM, Bike Life Đồng Nai, Dược Domesco Đồng Tháp, Tập đoàn Lộc trời An Giang đều có đại diện. Các tay đua TPHCM chủ động kéo tốp đầu, có lúc tạo khoảng cách gần 3 phút so với tốp đông có áo vàng Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai) nhằm tìm kiếm cơ hội đánh chiếm danh hiệu áo vàng lẫn đồng đội.

Chiến thắng đầy ý nghĩa của tay đua Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa ảnh 1 Các tay đua chinh phục nhiều dốc cao của đèo Vĩnh Hy. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ở tốp sau, các tay đua Bike Life Đồng Nai làm chủ tốc độ nhằm bảo vệ áo vàng cho Loic Desriac. Khi vào đèo Vĩnh Hy, tay đua Phan Tuấn Vũ (Cần Thơ) tấn công mạnh mẽ, một mình cán đích đầu tiên. Bị kẹt ở tốp sau nhưng Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai) vẫn bảo vệ thành công danh hiệu áo chấm đỏ-vua leo núi. Cũng trên đèo Vĩnh Hy, tay đua Javier Perez (Vinama TPHCM) tấn công mạnh mẽ nhưng áo vàng Loic Desriac đeo bám đối thủ như hình với bóng khiến tay đua Tây Ban Nha không thực hiện thành công ý đồ “đánh” áo vàng.

Chiến thắng đầy ý nghĩa của tay đua Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa ảnh 2 Tay đua Phan Tuấn Vũ một mình cán đỉnh Vĩnh Hy đầu tiên. Ảnh: H.H

Sau khi đổ đèo Vĩnh Hy, các tay đua lại tấn công liên tiếp tạo thành tốp đầu với khoảng 9 tay đua hướng về đích ở Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Các tay đua này thay nhau tấn công tìm cơ hội thắng chặng, cuối cùng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (Tập đoàn Lộc Trời) tung nước rút đúng thời điểm, cán đích đầu tiên, lần đầu tận hưởng niềm vui chiến thắng ở Cúp truyền hình TP.HCM HTV-Tôn Đông Á. Tay đua Nguyễn Minh Thiện (620 Châu Thới Vĩnh Long) về hạng nhì và Trần Thanh Điền (Vinama TP.HCM) về hạng ba.

Chiến thắng đầy ý nghĩa của tay đua Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa ảnh 3 Loic vẫn mặc Áo vàng sau 18 chặng. Ảnh: H.H

Về đích sau tốp đầu 30 giây, tay đua người Pháp khoác áo CLB Bike Life Đồng Nai Loic Desriac bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất sau 18 chặng, giữ khoảng cách 20 giây so với tay đua xếp nhì Nguyễn Tuấn Vũ (Vinama TPHCM). Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) cũng bảo vệ  được áo xanh-vua nước rút với khoảng cách 13 điểm so với Trịnh Đức Tâm. Lê Hải Đăng (Dược Domesco Đồng Tháp) giữ danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc. Bike Life Đồng Nai tiếp tục giữ ngôi nhất đồng đội.

Ngày mai (26-4), các tay đua nghỉ tự do tại Ninh Thuận trước khi đấu chặng 19 Phan Rang-Đà Lạt dài 127 km với 2 ngọn đèo Ngoạn mục và Prenn được xem quyết định các danh hiệu chung cuộc.

Tin cùng chuyên mục