Chỉ có 6 đơn vị thi đấu bóng ném bãi biển

Bóng ném bãi biển nằm trong chương trình thi đấu chính thức của Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 đã khởi tranh tại Tuần Châu (Quảng Ninh).

Khán giả Tuần Châu (Quảng Ninh) lại được theo dõi môn bóng ném bãi biển sau SEA Games 31. Ảnh: K.TRẦN
Khán giả Tuần Châu (Quảng Ninh) lại được theo dõi môn bóng ném bãi biển sau SEA Games 31. Ảnh: K.TRẦN

Ở kỳ Đại hội thể thao toàn quốc năm nay, bóng ném bãi biển chỉ có 6 đơn vị đăng kí góp mặt. Qua đó, nội dung nam gồm đội Đà Nẵng, Hà Nội, TPHCM, Yên Bái trong khi nữ gồm Bình Định, Hà Giang, Hà Nội và TPHCM.

Các đội thi đấu với thể thức vòng tròn một lượt sau đó chọn các đội được xếp hạng từ 1 tới 4 sau vòng bảng sẽ xếp chéo thi đấu bán kết tranh vé chung kết.

Tại giải lần này, bóng ném bãi biển nam TPHCM có các cầu thủ như Võ Vương Trọng, Huỳnh Nam Tiến, Nguyễn Văn Tùng, Kim Xuân Tiến, Huỳnh Kỳ, Nguyễn Chí Tâm, Hoàng Văn Tiến, Lê Văn Bính, Nguyễn Quang Tú, La Văn Lớn và đội nữ gồm Nguyễn Thị Kim Thư, Nguyễn Kim Oanh, Nguyễn Thị Trà My, Phan Vân Anh, Nguyễn Thị Xương, Lư Ngọc Trinh, Phạm Thị Mỹ Hằng, Nguyễn Thị Phùng Linh, Nguyễn Thị Nhung, Châu Ngọc Thùy Dung.

Tại kết quả thi đấu lượt đầu tiên của ngày 3-12, nam Hà Nội thắng Đà Nẵng 2-1 còn nam TPHCM thắng nam Yên Bái 2-0 trong khi nữ Hà Nội thắng nữ Bình Định 2-0 còn nữ Hà Nội thắng nữ Hà Giang 2-0.

Do tính chất ít đội tranh tài nên môn bóng ném bãi biển thi đấu tới ngày 8-12 là kết thúc thi đấu sau đó bóng ném sẽ tổ chức tranh tài nội dung trong nhà (diễn ra tại Bắc Ninh). Tại SEA Games 31 vừa qua, bóng ném bãi biển chỉ tổ chức được nội dung nam còn nội dung nữ không thể diễn ra do thiếu đội đăng kí theo đúng quy định. Về chuyên môn, đội bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đã được dự giải vô địch Đông Nam Á, vô địch thế giới và vô địch châu Á 2022.

Tin cùng chuyên mục