Chelsea báo lỗ gần 100 triệu bảng trong năm 2019

Chelsea đã ghi nhận khoản lỗ 96,6 triệu bảng trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30-6, theo kết quả báo cáo tài chính mới nhất vừa được công bố vào thứ ba.

Thành công cùng đội hình trẻ giúp Chelsea duy trì lạc quan trước vấn đề về tài chính. Ảnh: Getty Images
Thành công cùng đội hình trẻ giúp Chelsea duy trì lạc quan trước vấn đề về tài chính. Ảnh: Getty Images

Như vậy, sau 2 năm thu lãi, Chelsea lại phải đối mặt với bất lợi tài chính một lần nữa. Bất chấp đã thắng Europa League mùa qua, nhưng chính việc không được dự Champions League cũng như phải bỏ ra rất nhiều chi phí trong công tác chuyển nhượng cho Kepa Arrizabalaga - vốn là thủ thành đắt nhất thế giới hiện tại, 71,6 triệu bảng - hay Christian Pulisic, Mateo Kovacic và Jorginho đã dẫn đến hoản thâm hụt trên.

Mặc dù vậy, tín hiệu tích cực vẫn có khi doanh thu của họ tăng nhẹ hơn 4,4,7 triệu bảng so với năm qua. Chủ tịch Bruce Buck cho biết: “Tăng trưởng doanh thu ổn định và công tác quản lý tài chính cẩn trọng trong các mùa gần đây đã cho phép CLB đầu tư đáng kể vào nhân sự mà vẫn duy trì tuân thủ tốt các quy định trong Điều luật công bằng tài chính của UEFA. Điều này đã góp phần vào một chiến thắng Europa League vào cuối mùa giải 2018-2019 và đội hiện cũng sẵn sàng cạnh tranh ở cấp độ cao nhất của châu Âu”.

Gạt bỏ những kết quả tài chính tiêu cực trên, Chelsea đang hy vọng sự khởi sắc trong năm tài chính tiếp theo. Việc The Blues chịu án cấm chuyển nhượng trong mùa hè vừa qua đã giúp họ ngăn dòng tiền chảy ra, trong khi đội hình trẻ trung của tân HLV Frank Lampard cũng đang chơi tốt để giành quyền vào vòng knock-out Champions League mùa này hứa hẹn sẽ mang về những khoản thu rất lớn. Bruce Buck nói thêm: “Nền tảng kinh doanh rất vững chắc, cùng với thành công ban đầu từ một đội hình trẻ và thú vị do Frank Lampard dẫn dắt, cũng có nghĩa là CLB đang có vị trí rất tốt để tiếp tục theo đuổi thành công cả trong và ngoài sân cỏ, cũng như duy trì sự ổn định tài chính trong những năm tới”.

Chelsea báo lỗ gần 100 triệu bảng trong năm 2019 ảnh 1 HLV Frank Lampard đang làm tốt trong bối cảnh chịu nhiều bất lợi. Ảnh: Getty Images    

Chelsea mới đây đã được cắt ngắn án cấm chuyển nhượng, cho phép họ đầu tư vào đội hình trở lại trong tháng Giêng này. Chắc chắn sẽ có những động thái mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng tháng Giêng, tuy nhiên, đi kèm đó chắc chắn là nỗ lực cạnh một vị trí trong tốp 4 Premier League mùa này để có thể duy trì sự hiện diện ở Champions League mùa tới.

Chiến thắng ấn tượng 2-1 tại Arsenal ở loạt trận cuối cùng của năm 2019 đang giúp The Blues trụ vững ở vị trí thứ 4 với 35 điểm, nhiều hơn 4 điểm so với đối thủ bám đuổi gần nhất là Man.United. Đêm nay thầy trò HLV Lampard sẽ làm khách tại Brighton trong mục tiêu duy trì đà tiến này.

Tin cùng chuyên mục