CĐV đội Nam Định lãnh án 4 năm tù vì đốt pháo sáng

Liên quan đến vụ việc đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy ở mùa bóng 2019 dẫn đến việc 1 nữ khán giả bị thương năng, Tòa án Nhân dân Quận Đống Đa (Hà Nội) đã đưa các bị cáo ra xét xử vào ngày 19-5-2020.

Phiên tòa vào sáng 19-5.
Phiên tòa vào sáng 19-5.

Sáng 19-5, TAND quận Đống Đa (Hà Nội) đưa ba bị cáo Vũ Trung Trực (35 tuổi, trú tại huyện Giao Thủy, Nam Định), Trần Đắc Chương (18 tuổi, trú tại huyện Vụ Bản, Nam Định) và Trần Văn Sùng (Nam Định) ra xét xử về các tội: gây rối trật tự công cộng, cố tình gây thương tích, chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, trước khi trận đấu giữa hai đội Hà Nội và Nam Định diễn ra trên sân Hàng Đẫy, Vũ Trung Trực mua pháo sáng và pháo dù để tìm cách tuồn vào sân. Bị cáo giấu 2 quả pháo dù và 4 quả pháo sáng vào loa thùng. Đầu trận bóng, Trực đốt 2 quả pháo sáng. Một quả anh ta ném xuống sân để phản đối quyết định của trọng tài, quả còn lại ăn mừng bàn gỡ hoà của đội Nam Định.

Đầu hiệp 2 của trận đấu, Trực đã đốt pháo dù và hướng pháo sang khu vực khán đài A. Pháo đã rơi trúng đùi khán giả nữ đang ngồi khu vực khán đài này, sau đó cô được đưa đi bệnh viện cấp cứu để điều trị vết thương. Với hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, Vũ Trung Trực đã bị tuyên phạt 48 tháng tù.

Ngoài ra, hai bị cáo khác là Trần Đắc Chương và Trần Văn Sùng cũng bị tuyên phạt 8 tháng và 6 tháng tù vì tội chống người thi hành công vụ.

Tin cùng chuyên mục