Cầu thủ Nga Ilya Zhigulyov chia tay CLB Ba Lan Zaglebie Lubin: Trải nghiệm thú vị, họ bài Nga ở đâu chứ ở đây thì không

Tiền vệ 26 tuổi người Nga - Ilya Zhigulyov đã ký hợp đồng thời hạn 2 năm với CLB Ba Lan Zaglebie Kubin (hiện đang chơi ở giải Ekstraklasa - Giải Ngoại hạng Ba Lan) từ hôm 20-8-2021; tuy vậy, hôm 20-4-2022 rồi, anh buộc phải thanh lý sớm hợp đồng ngay khi mùa giải năm nay khép lại, trên trang chủ của Zaglebie Lubin, người ta viết rằng đây là quyết định được sự đồng thuận của cả 2 bên. Zhigulyov đã kể với RIA Novosti về chuyện này...

Ilya Zhigulyov trong màu áo Zaglebie Lubin
Ilya Zhigulyov trong màu áo Zaglebie Lubin

_Kể cho chúng tôi, ngày cuối cùng anh ở Ba Lan? Anh biết hợp đồng bị kết thúc thế nào?

_Việc thanh lý hợp đồng đã được thảo luận gần như ngay lập tức sau khi chiến dịch quân sự bắt đầu. CLB Zaglebie là đội bóng mang nặng tính chính trị và thậm chí, chỉ có 2 người Nga đang chơi bóng ở giải Ekstraklasa - đều ở đội bóng này, vì vậy, mọi người hoàn toàn hiểu rõ điều này sẽ dẫn đến chuyện gì. Câu hỏi được đặt ra ở đây là chúng tôi sẽ chia tay như thế nào? Con đường đi không hề dễ dàng nhưng điều quan trọng nhất là, giờ đây tôi đã được yên ổn ở nhà

_CLB mang nặng tính chính trị là sao?

_Theo ý nghĩa là, các nhà đầu tư - các nhà tài trợ của Zaglebie Lubin có mối liên hệ chặt chẽ với các đảng phái chính trị

_Anh nói tạm biệt đội bóng như thế nào? Các đối tác tiếp nhận tin anh ra đi ra sao?

_Mọi người đều hiểu nhau. Tôi không phàn nàn gì về CLB cả. Tôi cầu chúc cho các chàng trai, các thành viên khác của đội bóng gặp nhiều may mắn và xin được cảm ơn về trải nghiệm này. Tôi cũng nghe được những điều tương tự từ họ. Tôi lặp lại, tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với tất cả mọi người ở đội bóng cũ, thậm chí là với một vài người khác, tôi còn giữ cả mối quan hệ thân tình

Cầu thủ Nga Ilya Zhigulyov chia tay CLB Ba Lan Zaglebie Lubin: Trải nghiệm thú vị, họ bài Nga ở đâu chứ ở đây thì không ảnh 1 Thông báo chia tay Zhigulyov của Zaglebie
_Anh chơi trận cuối cùng cho Zaglebie vào ngày 18-2, sau đó anh không còn xuất hiện trong đội hình thi đấu. CLB giải thích như thế nào về quyết định này?

_Không giải thích gì cả. Tôi chỉ không được đăng ký đội hình nữa. HLV không hỏi bất kỳ điều gì, CLB cũng chẳng nói gì. Tôi chỉ làm công việc của mình, chăm chỉ tập luyện. Đương nhiên, tôi hiểu chuyện này liên hệ với điều gì, nhưng tôi chờ CLB đưa ra quan điểm của họ. Cuộc thảo luận đã diễn ra nhanh chóng - ngay lập tức, họ bắt đầu bàn bạc về việc thanh lý hợp đồng, và rồi cuộc thương thảo diễn ra chóng vánh

_Trong suốt thời gian đó, anh tập luyện như thế nào?

_Tôi vẫn tập luyện như bình thường, trong nhóm của đội hình 1, chỉ thi thoảng, khi có những bài tập liên quan đến trận đấu sắp tới mà có số lượng cầu thủ tham gia rất đông, thì có một số cầu thủ, chủ yếu là các cầu thủ trẻ không được xếp ra sân ở trận đấu tiếp theo, sẽ di chuyển sang sân kế bên để tập riêng với một HLV cá nhân, tôi nằm trong số này.

_Bản thân anh có mong muốn thanh lý sớm hợp đồng không?

_Đầu tiên, đương nhiên có, vì điều đó thật đáng sợ, cả gia đình, vợ con cái tôi đều đang ở Ba Lan cùng tôi. Nhưng cuối cùng, chính CLB đã nói với tôi về chuyện này

_Có thể tình hình đã được giải quyết khác đi?

_Cũng có thể, tôi đã ngồi lại ở đó lâu hơn. Nhưng vấn đề là gì? Không hề có quá trình tập luyện chính thức, không được tham gia các trận đấu

_Sự hiện diện của Evgeny Bashkirov trong đội có giúp anh sống sót?

_Trong tuần lễ đầu tiên của chiến dịch quân sự, anh ấy vẫn đang ở Đức để tập hồi phục chấn thương. Đương nhiên, khi anh ấy quay trở về Lubin, mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều. Cho tất cả chúng tôi.

_Yevgeny Nazarov nói rằng người Nga ở CH Czech đang phải chịu áp lực rất lớn? Ở Ba Lan thì như thế nào?

_Tôi đọc được thông tin rằng, ở các thành phố lớn của Ba Lan, đang có sự phân biệt đối xử với người Nga. Ví dụ, ở một số cơ sở, nhà hàng, họ đã viết thẳng lên cửa rằng người Nga không được phép vào đây, hoặc người Nga nên công khai nói rằng Tổng thống Nga là một kẻ xấu, dù chỉ nói nhẹ nhàng. Nhưng Lubin chỉ là một thị trấn nhỏ, mọi thứ ở đó rất êm đềm, cộng với việc nhiều nơi tôi đến, người dân ở đó đều biết tôi. Cá nhân tôi chưa gặp những vấn đề như vậy

_Fan của Zaglebie đối xử với anh thế nào? Nhiều ủng hộ hay nhiều áp lực không?

_Thực tế tôi không đọc báo chí của họ. Nhưng một số người hâm mộ Zaglebie đã viết thư cho tôi, những người ủng hộ tôi nói rằng họ không muốn tôi rời CLB vì tình thế như thế này.

_Anh đánh giá chung như thế nào về quãng thời gian ở Ba Lan?

_Trong bất kỳ trường hợp nào, đó đều là trải nghiệm tốt và thú vị. Hồi mùa Đông, một HLV mới đã đến, đó là người tôi đã trò chuyện sau 2 trận chính thức đầu tiên. Ông ấy nói rằng ông ấy muốn tôi ở lại cho mùa giải mới vì nhiều cầu thủ sẽ ra đi. Ông ấy nói rằng ông ấy tin tưởng vào tôi. Nhưng kết quả giờ đây thế nào, mọi người đều đã biết.

_Anh sẽ tự tập luyện trong giai đoạn mùa Hè này, hay có ai hỗ trợ? Có lẽ sẽ là CLB Krasnodar chăng?

_Tôi nghĩ, trong thời gian sắp tới, tôi sẽ tập luyện với một đội bóng nào đó, nhưng tôi chưa thể nói trước được. Tôi sẽ bắt đầu với các lựa chọn ở lại nước Nga, vì việc tìm đường khác sang châu Âu ở vào thời điểm này, với hộ chiếu Nga, sẽ là không thể.

Tin cùng chuyên mục