Các trưởng đoàn SEA Games dự kiến sẽ thị sát điểm tổ chức thi đấu vào ngày 18-3

Hội nghị trưởng đoàn SEA Games 31 dự kiến tổ chức ngày 18-3 và đây là thời điểm các trưởng đoàn sẽ thị sát điểm tổ chức thi đấu ở Việt Nam nên công tác chuẩn bị của Hà Nội được yêu cầu đảm bảo đúng tiến độ.

Đoàn công tác làm việc. Ảnh: TÚ TÚ
Đoàn công tác làm việc. Ảnh: TÚ TÚ

Trong các ngày 8 và 9-2, đại diện Bộ VH-TT-DL cùng Tổng cục TDTT có các cuộc làm việc cùng lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội trực tiếp đi kiểm tra các điểm tổ chức SEA Games 31 để nắm sát tiến độ nâng cấp, sửa chữa của nhà thi đấu, công trình phụ trợ. Tại buổi kiểm tra, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT – ông Trần Đức Phấn cho biết dự kiến tại Hộ nghị trưởng đoàn SEA Games 31 lần thứ 2 diễn ra ngày 18-3 tới, đại diện của các quốc gia tham dự Đại hội sẽ đi thị sát trực tiếp một số điểm tổ chức thi đấu.

Tại cuộc kiểm tra các điểm tổ chức là nhà thi đấu tại các quận huyện ở Hà Nội gồm Thanh Trì, Gia Lâm, Long Biên, Tây Hồ, đoàn công tác gồm Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội – ông Chử Xuân Dũng, thứ trưởng Bộ VH-TT-DL – ông Hoàng Đạo Cương cùng nhất trí yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ công việc để bàn giao cơ sở vật chất vào tháng 4 đúng quy định.

Hiện tại, nhà thi đấu Tây Hồ (tổ chức môn taekwondo tại SEA Games 31) được trưng dụng làm trạm y tế lưu động, cơ sở thu dung điều trị người nhiễm Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tuy nhiên mặt bằng được yêu cầu sớm trả lại để công tác nâng cấp, sửa chữa tổ chức phục vụ SEA Games 31 được hoàn thành nhanh nhất. Nhà thi đấu huyện Thanh Trì (môn bóng rổ), nhà thi đấu huyện Gia Lâm (môn vật), nhà thi đấu quận Long Biên (môn khiêu vũ thể thao) đã hoàn thành các hạng mục sửa chữa, nâng cấp chính và tất cả đại diện nhà thầu cam kết sẽ xong công việc vào tháng 4.

Ở cuộc làm việc ngày 9-2, đoàn công tác đi kiểm tra tại Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục