Các đối thủ của U23 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020

Trong khi U23 Việt Nam vừa kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và sẽ có trận giao hữu quan trọng gặp U23 Bahrain vào ngày 3-1 trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2020 thì các đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo tại giải đấu châu lục sắp tới cũng đã và đang có những sự chuẩn bị khá tích cực cho giải đấu châu lục.

Đội U23 CHDCND Triều Tiên tại ASIAD 2018
Đội U23 CHDCND Triều Tiên tại ASIAD 2018

Nhằm mục đích giúp đội nhà thích nghi với múi giờ và điều kiện thời tiết, UAE sẽ đến Thái Lan từ ngày 28-12-2019 và sẽ có 12 ngày chuẩn bị trước khi gặp Việt Nam của HLV Park Hang-seo. Sau trận giao hữu hòa 1-1 với Những chiến binh Rồng Vàng, trong tháng 11, UAE đã có thêm 4 trận giao hữu nữa với kết quả khá ấn tượng: hòa 1 trận (1-1 với Hàn Quốc) và thắng 3 trận (2-1 trước Syria, 2-0 trước Saudi Arabia và 2-1 trước Uzbekistan).

UAE hiện đang trong quá trình tập huấn chuẩn bị cho giải đấu châu lục. Nhưng với nòng cốt là những tuyển thủ quốc gia như Ali Saleh, Mohammed Al Atlas, Zaid Al-Ameri, đoàn quân của HLV Maciej Skorza hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ khó chơi với thầy trò HLV Park Hang-seo ở giải đấu sắp tới.

Các đối thủ của U23 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 ảnh 1 Cuộc so tài giữa U23 Việt Nam và U23 UAE mới đây trên sân Thống Nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Trong khi đó, LĐBĐ Jordan đã chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ Jordan tham gia tranh tài ở Thái Lan. Theo đó, tiền vệ ngôi sao Musa Al-Taamari sẽ không có tên trong danh sách này do CLB APOEL của Síp chỉ đồng ý cho cầu thủ này trở về vào ngày 13-1-2020. Đây sẽ là tổn thất không nhỏ của Jordan bởi cầu thủ này được coi là linh hồn trên hàng công Jordan với 26 lần khoác áo ĐTQG. Ngoài ra, Jordan còn không có sự phục vụ của cặp tiền vệ Yousef Abu Jalboush và Mohammed Abu Zureik do chấn thương. Theo kế hoạch, Jordan sẽ có trận giao hữu với Saudi Arabia trước khi bay đến Thái Lan vào ngày 3-1-2020. Ở trận giao hữu gần nhất, Jordan để thua Syria với tỷ số 0-1.

Đối thủ còn lại CHDCND Triều Tiên vừa tham dự giải tứ hùng U23 quốc tế tại Trung Quốc hồi tháng trước với kết quả hòa Lithuania 1-1 ở trận mở màn, thắng chủ nhà Trung Quốc ở trận thứ 2 và thua Australia 0-4 ở trận đấu cuối. CHDCND Triều Tiên sẽ bước vào VCK U23 châu Á 2020 mà không có sự phục vụ của 3 trụ cột ở vòng loại là Jong Kum-song, So Jong-hyok và Kim Yu-song khi cả ba đều sẽ bước qua tuổi 24 vào năm 2020.

Tin cùng chuyên mục