Một tháng trước, FAT đã ban hành quyết định lịch sử khi chuyển đổi mô hình tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia giống hệt châu Âu, mà cụ thể mùa giải 2020 được tái khởi động vào tháng 9 và kéo dài sang mùa hè năm sau. Điều này đồng nghĩa các CLB sẽ mất thêm 4 tháng lương chỉ để trả cho cầu thủ “tập chay”.
Mất nguồn thu từ việc bán vé, bản quyền truyền hình, thương mại, các sản phẩm “ăn theo” bóng đá,... cầu thủ bị giảm lương, các khoản nợ thêm chất chồng... gánh nặng tài chính đang bủa vây các đội Thai League.
Trong bối cảnh khó khăn, một thông tin bị rò rỉ về việc FAT sẽ giúp đỡ các CLB bằngcách bảo lãnh cho họ đến với các tổ chức tài chính, mà cụ thể hơn là ngân hàng. Đó là cách cảm thông của tổ chức này với các đội trong hoàn cảnh đầy khắc nghiệt.
Tuy nhiên Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung đã phản bác thông tin trên. Trang điện tử Siam Sport (Thái Lan) dẫn lời phát biểu của người đứng đầu FAT: “Liên đoàn không có đủ thẩm quyền đảm bảo các khoản vay cho các CLB. Còn chuyện hỗ trợ tài chính, không có cơ sở nào đảm bảo tất cả sẽ nhận đầy đủ.

Tuy nhiên, FAT chỉ có thể làm được điều trong giới hạn cho phép là thay mặt các CLB đệ trình đơn lên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), kể về những thiệt hại với hi vọng nhận được khoản hỗ trợ nào đó. Cách đây không lâu, FIFA đã hỗ trợ mỗi Liên đoàn thành viên các quốc gia 50 triệu USD để giúp các đơn vị tạm thời vượt qua khó khăn.
Tin cùng chuyên mục

Bị Real Madrid phớt lờ, sao Quỷ đỏ Ronaldo tiến cử mình với Barcelona

Barcelona quyết mua Lewandowski, hàng công Bayern gặp khó

Bị các đại gia 'xa lánh', Dembele đành ở lại Barcelona

Ronaldo bị Chính quyền Manchester chỉ trích

Hé lộ lý do Liverpool “nhượng bộ” Salah

Chủ tịch Barca tuyên bố quyết giữ De Jong

“Mắc kẹt” với Neymar

Điều khoản mua đứt lên đến 1 tỷ euro và bản hợp đồng biến Vinicius thành siêu sao

Ronaldo yêu cầu rời Old Trafford nếu Man Utd nhận được lời đề nghị thỏa đáng
