Bóng đá TPHCM đi tìm tiểu Huỳnh Như, Chương Thị Kiều

Để chuẩn bị nguồn nhân sự trong tương lai, Liên đoàn Bóng đá TPHCM (HFF) phối hợp cùng Trung tâm Thể dục Thể thao (TDTT) quận 1 tổ chức tuyển sinh bóng đá nữ năm 2022.

Những tài năng của bóng đá nữ TPHCM được rèn luyện ỏ vườn ươm Tao Đàn. ẢNH: HỮU THÀNH
Những tài năng của bóng đá nữ TPHCM được rèn luyện ỏ vườn ươm Tao Đàn. ẢNH: HỮU THÀNH

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2022 về việc tuyển sinh đào tạo bóng đá nữ, HFF phối hợp cùng Trung tâm TDTT quận 1 tổ chức tuyển sinh bóng đá nữ năm 2022 dành cho các thí sinh độ tuổi từ 11 đến 16 (sinh từ ngày 1-1-2006 đến 1-1-2011), có năng khiếu bóng đá trên địa bàn TPHCM và các tỉnh/thành phía Nam, Tây nguyên..., qua đó nhằm phát hiện những tài năng có triển vọng để đào tạo, bổ sung cho lực lượng tuyến trẻ và năng khiếu bóng đá nữ TPHCM.   

Ba điều kiện kèm theo: Thí sinh phải có giấy khám sức khỏe do trung tâm y tế quận, huyện hoặc bệnh viện cấp và thể hình không dị tật; Có phiếu đăng ký tuyển sinh (theo mẫu ban tổ chức hoặc trên website: www.hff.vn); Đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19. Thí sinh ứng tuyển gửi hồ sơ về sân bóng đá Tao Đàn (số 1 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM) trước ngày 21-7.

Thời gian tổ chức tuyển sinh vào lúc 8g00 sáng ngày 22-7 tại sân bóng đá Tao Đàn. Các phụ huynh và thí sinh mang thắc mắc có thể liên hệ qua số điện thoại: 0906.203.025 (HLV Lê Hữu Đức).

Bóng đá TPHCM đi tìm tiểu Huỳnh Như, Chương Thị Kiều ảnh 1 Bếp ăn của của bóng đá nữ TPHCM. ẢNH: HỮU THÀNH
Vượt qua bài sát hạch, những “viên ngọc thô” được chọn sẽ mài dũa tại vườn ươm Tao Đàn - “cái nôi” của bóng đá nữ TPHCM, nơi cung cấp đến 11 HLV và cầu thủ vừa cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup 2023 lịch sử. Hiện ở Tao Đàn đang quản lý 3 tuyến năng khiếu (U12, U16), đội trẻ và CLB nữ TPHCM với 110 cầu thủ.

Hai đội nữ TPHCM và Hà Nội đang là kỷ lục gia khi cùng sở hữu 10 chức vô địch quốc gia. Nhưng riêng 7 năm qua, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi đã giành đến 6 chức vô địch, bên cạnh 2 “ngôi hậu” Cúp quốc gia. Bóng đá nữ TPHCM đang nắm giữ kỷ lục với 14 lần giành Quả bóng Vàng nữ Việt Nam, trong đó HLV Đoàn Thị Kim Chi và tuyển thủ Huỳnh Như cùng 4 lần nâng cao danh hiệu cao quý này.

Tin cùng chuyên mục