Bóng đá nữ đấu vòng tròn chọn nhà vô địch SEA Games 2017

Ban tổ chức môn bóng đá nữ tại SEA Games 2017 đã thông báo điều lệ thi đấu tại Đại hội là các đội đá vòng tròn 1 lượt tính điểm.

Tuyển thủ nữ Việt Nam tập luyện tới sát ngày đi Nhật Bản. Nguồn: VFF
Tuyển thủ nữ Việt Nam tập luyện tới sát ngày đi Nhật Bản. Nguồn: VFF

Thông báo vừa được đưa ra, theo đó do môn bóng đá nữ chỉ có 5 đội tuyển góp mặt nên sẽ thi đấu theo thể thức đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Đội xếp nhất sẽ nhận HCV vô địch. Các đội xếp nhì và ba sau 4 lượt đấu lần lượt nhận HCB, HCĐ.

Tại SEA Games 2017 ở Malaysia, môn bóng đá nữ có 5 đội tuyển góp mặt gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Myanmar và Malaysia (chủ nhà). Theo lịch, bóng đá nữ SEA Games 2017 diễn ra từ ngày 20 tới 28-7.

Gần nhất, môn bóng đá nữ nằm trong chương trình thi đấu SEA Games là kỳ tổ chức tại Myanmar năm 2013. Khi đó, nữ Việt Nam thua Thái Lan 1-2 tại chung kết và nhận HCB. Kỳ SEA Games 2009 tại Lào là lần gần nhất thể thao Việt Nam vô địch bóng đá nữ SEA Games. Khi đó, Đại hội có 5 đội tuyển dự nội dung bóng đá nữ và thi đấu vòng tròn nhưng chọn 4 đội xếp nhất vào bán kết, tranh vé chung kết. Tại chung kết, Việt Nam thắng Thái Lan sau loạt đá 11m.

Ngày 29-7, HLV Mai Đức Chung cùng các tuyển thủ đã kết thúc đợt tập huấn tại Hà Nội trước khi lên đường đi Nhật Bản rèn luyện (ngày 1-8). Thời gian tại Nhật Bản là lúc ông Chung rút gọn danh sách chính thức đội bóng đá nữ, đăng ký dự SEA Games 2017. Đội tập tại Nhật Bản tới hết ngày 11-8.

Tin cùng chuyên mục