Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL tặng bằng khen cho Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Huyền trên sân Mỹ Đình

Trưởng Ban tổ chức chủ nhà Việt Nam của SEA Games 31, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đã tới theo dõi thi đấu điền kinh và trao tặng bằng khen của Bộ cho các tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-ĐL Nguyễn Văn Hùng và Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt trao bằng khen cho Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Oanh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Bộ trưởng Bộ VH-TT-ĐL Nguyễn Văn Hùng và Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt trao bằng khen cho Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Oanh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bộ trưởng Bộ VH-TT-ĐL Nguyễn Văn Hùng cùng Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt đã tới sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) chiều 17-5 trao bằng khen của Bộ trưởng, nhằm ghi nhận sự cống hiến của các tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền cho thể thao nước nhà.

Tại SEA Games 31, tính tới thời điểm này, Nguyễn Thị Oanh đã giành các HCV trong nội dung 1500m, 5000m và 3000m chướng ngại vật nữ đồng thời phá 1 kỉ lục SEA Games ở đường chạy 3000m chướng ngại vật nữ. Trong khi đó Nguyễn Thị Huyền đã có tấm HCV nội dung 400m nữ và HCB tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam-nữ, HCB 400m rào nữ.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL tặng bằng khen cho Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Huyền trên sân Mỹ Đình ảnh 1 Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao thưởng cho các VĐV đoạt giải cự ly 400m rào nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Bằng khen của Bộ VH-TT-DL nhằm động viên tinh thần các tuyển thủ đang thi đấu SEA Games 31 để họ có động lực hơn nữa trong các giải đấu mang vinh quang về cho tổ quốc. Trước đó, VĐV đấu kiếm Vũ Thành An là tuyển thủ đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 được vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL và đã được trao trong ngày 16-5.

Tin cùng chuyên mục