BlueFC-nơi ước đến, chốn mong về

Giải Fan Club Chelsea toàn quốc 2015

BlueFC đại diện cho CFC Hà Nội là đội bóng có tuổi đời bằng với số năm thành lập Hội CĐV Chelsea tại Việt Nam (CFCVN) – 7 năm tuổi (từ ngày 6-10-2007 đến ngày 6-10-2015). Từ một nhóm nhỏ những Fan trung thành của CLB thành Tây London, đội bóng được tập hợp bởi đội trưởng Quang Xhuce và ông bầu Nguyễn Trường, cùng với những cái tên đi vào… "lịch sử" như Hoàng Special, Thành (Bia Tươi), Tuấn Đan, Linh Hippy, Trung Rose, Nam Casanova, Khánh Metropolis, Nam (Đêm lẻ loi), Tiến Chip, Long Sói...

Ngay từ những ngày đầu tiên, BlueFC đã thể hiện rõ quan điểm đội bóng không chỉ là sân chơi cho những Fan Chelsea mê đá bóng, mà còn là nơi sẻ chia vui buồn cuộc sống của những người anh em. Thế nên cho dù đã có 7 năm trôi qua, và cho dù những nhân tố trụ cột đã dần lui về hậu trường để lo vun vén cho cuộc sống gia đình riêng của mình, thế nhưng mỗi khi có cơ hội, anh em vẫn cố gắng ngồi cùng nhau ôn lại những kỷ niệm năm nào.

So với những “hào quang” mà thế hệ đàn anh để lại, thế hệ tiếp theo của Việt Anh (Vàng Anh), Huy (Frankie), Minh Stevie, Thành (Cáo), Khánh Khỉ và mới đây nhất là tân đội trưởng Quang (Kan Trần) không được bằng phẳng tới vậy. Khi mà tình yêu với trái bóng của giới trẻ không còn “thuần khiết” như xưa, cùng với kinh tế khó khăn, việc duy trì một đội bóng phong trào – như một niềm đam mê – đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

BlueFC đã phải trải qua không ít lần họp đội, để “thanh lọc” đội hình, tìm ra hướng phát triển mới với thời cuộc, thậm chí từng suýt đứng trước nguy cơ giải thể. Có những trận bóng sát giờ đấu mà đội bóng chỉ gom đủ 7 người trên sân, có những ngày mưa đông gió rét khi anh em vẫn cố gắng trụ vững. Có những lúc đi đến ba đội hình, song cuối cùng, vẫn chỉ có những con người thực sự yêu mến nơi này, ở lại và gắn kết lâu dài.

Năm 2015, với sự trở lại của ông bầu Nguyễn Trường cùng quyết tâm của toàn đội, BlueFC có nhà tài trợ áo đấu riêng, tham dự các giải phong trào nhằm củng cố đội hình trước giải đấu quan trọng tháng 7. Là lá cờ đầu trong các phong trào của cộng đồng Fan Chelsea cả nước, BlueFC góp mặt trong nhiều giải đấu lớn nhỏ của CFCVN, tổ chức giải bóng đá tại Hà Nội hay đi du đấu ở các tỉnh thành lân cận. Không có nhiều “duyên” trong các giải đấu tranh cúp, nhưng đội bóng cũng đem về phòng truyền thống các thành tích: Vô địch giải Fan Chelsea miền Bắc lần thứ 1 tại Thái Nguyên, xếp thứ 4 giải Vietnam Chelsea Fans Cup 2014 tại Nghệ An, giành vị trí thứ ba Fan League IV tại Hà Nội...

Với lợi thế chủ nhà tại giải bóng đá fan Chelsea toàn quốc năm nay, BlueFC hứa hẹn sẽ đem lại sức ép tâm lý cho các đối thủ đến từ mọi miền đất nước. Lợi thế sân nhà, khán giả nhà, thói quen về sân bãi – ví dụ như nếu vượt qua được vòng đấu bảng, đội sẽ được thi đấu trên sân – lực lượng đồng đều cộng với việc không phải di chuyển xa như các đội bóng khác, BlueFC đại diện cho CFC Hà Nội chính là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch giải Vietnam Chelsea Fans Cup năm nay.

Nếu giữ vững sự tinh tế, đạt được độ tươi tắn trong khâu ghi bàn và được hỗ trợ của một chút may mắn, BlueFC hoàn toàn có khả năng thế chỗ CFC Nghệ An để trở thành nhà vô địch thứ 3 của giải Fan Chelsea toàn quốc. Cờ đang nằm trong tay các cầu thủ dũng mãnh của BlueFC, quan trọng là họ có biết tận dụng đúng… hướng gió để phất lên thể hiện uy danh hay không mà thôi…

HOÀNG MY
(Nguyên Chủ tịch CFC Hà Nội)

Tin cùng chuyên mục