Biến Hàn Quốc thành cựu vương, Nhật Bản giành vé vào bán kết U23 châu Á

Thầy trò HLV Go Oiwa trình diễn lối chơi đầy ấn tượng để khiến U23 Hàn Quốc thua tâm phục khẩu phục 3-0 ở trận tứ kết Giải U23 châu Á 2022 diễn ra vào tối 12-6 (giờ Việt Nam).

Niềm vui của các cầu thủ trẻ Nhật Bản. ẢNH: AFC
Niềm vui của các cầu thủ trẻ Nhật Bản. ẢNH: AFC

Chiến thắng đậm của “Samurai Xanh” cũng khiến giới mộ điệu cảm thấy hụt hẫng về trận đấu được kỳ vọng hấp dẫn và kịch tính. Nhất là khi Hàn Quốc đang là nhà vô địch Giải đấu, và quyết tâm đánh bại kỳ phùng địch thủ ở khu vực Đông Á. Khoảng cách chênh lệch giữa 2 đội được thể hiện rõ trong hiệp 1. Nhật Bản tung ra đến 4 pha dứt điểm trúng đích để ghi được 1 bàn thắng, trong khi đội tuyển xứ Kim Chi còn không sút được quả nào.

Bàn thắng đầu tiên của Nhật Bản đến ở phút 22. Yuito Suzuki sút phạt từ khoảng cách 20m, bóng chạm vào người hậu vệ Hàn Quốc đổi hướng khiến thủ môn Min Seong-Jun bất ngờ. Đến cuối hiệp 1, Shota Fujio xâm nhập vòng cấm trước khi căng ngang cho Mao Hosoya đệm bóng ra ngoài khung thành đã bỏ trống.

Bên kia chiến tuyến, Hàn Quốc chỉ biết dựa vào ngôi sao đang chơi bóng ở Tây Ban Nha là Lee Kang-in. Một mình Lee không thể giúp đội nhà xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ của Nhật Bản. Thậm chí, nhà vô địch còn đón nhận bàn thua thứ 2 đầy dễ dàng ở phút 65. Dùng kỹ thuật vượt qua 3 cầu thủ Hàn Quốc, Yuito Suzuki tung cú dứt điểm khiến Min Seong-Jun không thể bắt dính bóng, Hosoya nhanh chân lao vào đá bồi ghi bàn.

Biến Hàn Quốc thành cựu vương, Nhật Bản giành vé vào bán kết U23 châu Á ảnh 1 Nhật Bản biến Hàn Quốc trở thành cựu vương ở sân chơi U23 châu Á
Cũng chính Yuito Suzuki khép lại ngày thi đấu thăng hoa của Nhật Bản bằng bàn thắng ấn định tỉ số 3-0. Tài năng trẻ mang áo số 18 khống chế gọn gàng trước khi cứa lòng vào góc xa làm tung lưới Hàn Quốc. Biến đối thủ thành cựu vương, đoàn quân HLV Go Oiwa thẳng tiến vào bán kết gặp chủ nhà Uzbekistan - đội bóng đã vượt qua Iraq 1-0 trước đó một ngày. Trận đấu này được diễn ra vào lúc 15-6.

Trong khi ở trận bán kết còn lại, Australia sẽ đợi đội thắng trong trận tứ kết cuối giữa Saudi Arabia và Việt Nam diễn ra sau đây ít phút. 

Tin cùng chuyên mục