Theo La Sexta và El Pais, HLV của Manchester City giữ tài khoản vãng lai ở Andorra cho đến năm 2012, khi ông tận dụng lệnh ân xá thuế mà chính phủ của Mariano Rajoy đưa ra để điều chỉnh tình hình tài chính của mình.
Cho đến thời điểm đó, Guardiola vẫn chưa khai báo tài khoản vãng lai này với Cơ quan thuế Tây Ban Nha.
Một nguồn tin thân cận với Guardiola đã tiết lộ rằng tài khoản thuộc về Banca Privada d'Andorra, chứa tiền lương từ thời kỳ Pep hợp tác với Al-Ahli, CLB mà ông từng khoác áo cầu thủ những năm cuối sự nghiệp từ 2003 đến 2005.
Khi tận dụng lệnh ân xá thuế, Pep đã khai báo khoảng 500.000 euro, trả khoản thuế 10% theo quy định của Cristobal Montoro, Bộ trưởng Cơ quan Thuế Tây Ban Nha.
Theo cuộc điều tra, Guardiola dường như điều hành một công ty đăng ký ở Panama, Repox Investments, từ năm 2007 đến 2012, đó là những năm ông làm việc tại Barcelona, đầu tiên là HLV của đội B và sau đó là đội một.
Ông đã sử dụng công việc kinh doanh này để 'bảo vệ danh tính của mình' theo một biện pháp theo sáng kiến của ngân hàng Andorran.
Vào năm 2015, sau những lời chỉ trích mạnh mẽ từ Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha, Jorge Fernandez Diaz, Guardiola đã có một tuyên bố bắt mắt. "Tôi tin rằng Bộ trưởng Fernandez Diaz đã hơi sai lầm, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng, điều mà nhiều bên không thể nói trước được".
Tin cùng chuyên mục

Giải vô địch U23 Đông Nam Á: Hành trình kỳ lạ của U23 Việt Nam

Georgina: “Cuộc sống của tôi thay đổi vào ngày gặp Ronaldo“

Ronaldo và Georgina tiết lộ giới tính cặp song sinh trong video đáng yêu

Olympic Tokyo 2020: Có một đoàn thể thao khao khát về quyền được sống

Lịch sử sắp sang trang

Khoảng trống về cơ chế

Từ Lê Công Vinh đến Đoàn Văn Hậu

Truyền cảm hứng cho Olympic

Bao lâu rồi mới vui như thế
