Bế mạc Đại hội TDTT TPHCM lần 9: Quyết tâm cao cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

Ngày 11-11, lễ bế mạc Đại hội TDTT TPHCM lần thứ 9 và Lễ xuất quân đoàn thể thao TPHCM tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022 đã diễn ra trang trọng tại Nhà hát thành phố. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức, Phó Giám đốc Sở VHTT TPHCM Mai Bá Hùng cùng đại diện các cơ quan ban ngành, đoàn thể.

Khen thưởng các đơn vị quận, huyện đạt thành tích cao tại Đại hội TDTT TPHCM lần 9. Ảnh: NGUYỄN ANH
Khen thưởng các đơn vị quận, huyện đạt thành tích cao tại Đại hội TDTT TPHCM lần 9. Ảnh: NGUYỄN ANH

Đại hội TDTT TPHCM lần thứ 9 năm 2022 đã diễn ra sôi nổi với 34 môn thi đấu chính thức và 6 môn hưởng ứng. Thông qua sự kiện thể thao diễn ra 4 năm một lần, ngành thể thao thành phố đã thúc đẩy được phong trào cơ sở với 100% phường xã, quận huyện tổ chức đại hội.

Theo báo cáo tổng kết Đại hội TDTT TPHCM lần thứ 9, số lượng người tham gia là 83.475 VĐV ở cấp phường, xã, thị trấn; 22.061 VĐV ở cấp TP Thủ Đức, quận, huyện, trong khi cấp thành phố có 6.628 VĐV tranh tài (tăng 24% so với Đại hội lần 8). Đặc biệt, lần đầu tiên 2 lực lượng vũ trang Bộ tư lệnh và Công an tham gia đại hội ở cấp thành phố.

Bế mạc Đại hội TDTT TPHCM lần 9: Quyết tâm cao cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 ảnh 1 Phó Giám đốc Sở VHTT TP Mai Bá Hùng báo cáo tóm tắt công tác tổ chức đại hội TPHCM. Ảnh: NGUYỄN ANH
Các môn thể thao trọng điểm nhóm 1 của thành phố gồm bắn súng, bơi, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, boxing, cầu lông, cờ vua, cử tạ, điền kinh, judo, karate, quần vợt, taekwondo, vovinam, xe đạp có 3.503 VĐV tham dự (chiếm tỷ lệ 52,85%).

Sau thời gian tranh tài, đơn vị quận 1 dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương đại hội với 109 HCV, 67 HCB, 85 HCĐ. Hạng nhì là đơn vị quận 5 với 75 HCV, 87 HCB, 96 HCĐ, trong khi quận Phú Nhuận đứng thứ 3 cùng 62 HCV, 58 HCB, 74 HCĐ.

Trong dịp này, đoàn thể thao TPHCM đã thực hiện lễ xuất quân hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Đoàn TPHCM dự đại hội toàn quốc với hơn 1.500 VĐV, tranh tài ở 42/43 môn (không tham dự môn vật) với 939 nội dung. Chỉ tiêu được đặt ra là đạt vị trí nhì toàn đoàn và gặt hái trên 120 HCV. Dự kiến đua thuyền sẽ là bộ môn khởi tranh đầu tiên vào ngày 18-11. Sau đó, Đại hội chính thức khai mạc vào ngày 9-12 và bế mạc vào ngày 21-12.

Bế mạc Đại hội TDTT TPHCM lần 9: Quyết tâm cao cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 ảnh 2 TPHCM xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9. Ảnh: NGUYỄN ANH
Phát biểu tại buổi lễ bế mạc và xuất quân, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Trưởng ban phụ trách chung Ban chỉ đạo Đại hội TDTT TPHCM lần 9 đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội TDTT TPHCM ở cả ba cấp. Đồng thời, mong muốn đoàn thể thao TPHCM sẽ gặt hái những tích mong đợi, vượt chỉ tiêu đặt ra tại đại hội toàn quốc. Đáng chú ý, các thành viên của đoàn TPHCM phải thi đấu trên tinh thần trung thực, hữu nghị, đúng với tinh thần thể thao. 

Tin cùng chuyên mục