Báo chí Malaysia: Đội tuyển Việt Nam ở một đẳng cấp khác

Hãng thông tấn Bernama hi vọng vào chiến thắng của Malaysia trước Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 vào tối 11-6 (giờ Việt Nam) để kết thúc chuỗi trận đầy ảm đạm trước HLV Park Hang-seo.

Hãng thông tấn Bernama đặt tiêu đề “Trận đấu với Việt Nam là sinh tử cho Malaysia” trong bài viết nhận định trước trận đấu giữa 2 đội tuyển được đăng tải vào chiều 10-6. Đó là thực tế mà thầy trò HLV Tan Cheng-hoe phải đối diện khi cuộc tiếp đón nhà vô địch AFF Cup 2018 là cơ hội cuối cùng để họ níu kéo tấm vé đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 và một suất tham dự vòng loại cuối cùng Asian Cup 2023. 

Hiện khoảng cách giữa 2 đội tuyển trên bảng xếp hạng lại 5 điểm, Việt Nam dẫn đầu bảng G với 14 điểm. HLV Park Hang-seo và học trò hướng đến trận đấu với Malaysia sự tự tin cao sau khi đánh bại Indonesia 4-0. Với tỉ số tương tự, nhưng Malaysia đang rối bời sau thất bại trước UAE và chỉ có thắng Việt Nam mới giúp họ nuôi tiếp những hi vọng. 

Báo chí Malaysia: Đội tuyển Việt Nam ở một đẳng cấp khác ảnh 1 Malaysia tích cực tập luyện cho trận đấu gặp Việt Nam.
Nhật báo của Malaysia nhấn mạnh, Việt Nam - đội tuyển xếp thứ 92 trên bảng xếp hạng FIFA rõ ràng ở một đẳng cấp khác, với 3 chiến thắng nghiêng về thầy trò HLV Park Hang-seo trong 4 lần đối đầu với Malaysia trước đó, trận đấu còn lại khép lại với tỉ số hòa. 

Sau thất bại gần nhất 0-1 trước Nhật Bản tại tứ kết Asian Cup 2019, Việt Nam đã trải qua chuỗi 7 trận đấu bất bại. Vì thế, tờ Bernma nhấn mạnh, đoàn quân của HLV Tan Cheng-hoe phải dè chừng trước sự nhanh nhẹn, phản công thần công và khả năng kiểm soát thế trận của Việt Nam - dù thiếu vắng cầu thủ xuất sắc Quang Hải vì án treo giò ở cuộc đối đầu này. 

Chiều ngược lại, tờ Bernama hi vọng sự bổ sung đến từ hậu vệ Dion Cools - cầu thủ đang thi đấu tại Đan Mạch và từng ra sân 13 trận ở Champions League và sự trở lại của Brendan Gan sau án treo giò sẽ kết nối được tuyến giữa hoạt động trở lại, giúp đảm bảo sự cân đối giữa tấn công và phòng ngự cho Malaysia ở cuộc tiếp đón Việt Nam.

Báo chí Malaysia: Đội tuyển Việt Nam ở một đẳng cấp khác ảnh 2 Dion Cools (áo xanh) - cầu thủ Malaysia đã có 13 trận đấu tại Champions League.

Ngoài ra, tờ Bernama đặt nhiều hi vọng vào 2 cầu thủ chạy cánh Muhammad Safawi, Sumareh và 2 cầu thủ nhập tịch De Paula, Liridon Krasniqi sẽ lột xác, thay vì thể hiện sự bạc nhượng trong trận thua 0-4 trước UAE cách đây 8 ngày. 

Không chỉ mục tiêu níu kéo cơ hội đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 và giành tấm vé tham dự vòng loại cuối cùng Asian Cup 2023, tờ Bernama mong muốn Malaysia sẽ đánh bại được Việt Nam để chấm dứt chuỗi trận ảm đạm trước HLV Park Hang-seo. 

Tin cùng chuyên mục