Ban tổ chức tước huy chương của Lò Thị Thanh

Nữ tuyển thủ Lò Thị Thanh đã bị mất HCB nội dung 10.000m đáng tiếc với lý do là cô không sử dụng giầy đúng tiêu chuẩn.
Tuyển thủ Lò Thị Thanh đã không trọn niềm vui vì mất huy chương. Ảnh: MINH CHIẾN
Tuyển thủ Lò Thị Thanh đã không trọn niềm vui vì mất huy chương. Ảnh: MINH CHIẾN
Ban tổ chức môn điền kinh của SEA Games 31 đã không công nhận thành tích HCB của nữ tuyển thủ Lò Thị Thanh đã đạt được trong ngày 18-5. Lý do được ban chuyên môn đưa ra là vì giầy của VĐV không có đinh và là loại giầy chất liệu carbon không được phép sử dụng khi chạy trên đường cao su trong sân do có trợ lực. Đoàn điền kinh Singapore đã có khiéu nại trên.
Tại ngày thi đấu, Lò Thị Thanh đã về nhì nội dung, sau Phạm Thị Hồng Lệ để giành chiếc HCB đầy nỗ lực. Thế nhưng, cô lại không có được niềm vui này.
Sau khi Thanh bị tước huy chương, ban tổ chức đã đôn vận động viên Khin Mar Se (Myanmar) lên hạng 2. Chân chạy Goh Chui Ling (Singapore) từ vị trí thứ 4 đã được đôn lên đứng thứ 3 giành HCĐ. Việc đưa ra quyết định này là từ giám sát của Liên đoàn điền kinh châu Á có mặt tại SEA Games 31 lần này.
Tại SEA Games 31, chịu trách nhiệm huấn luyện tổ nội dung này là HLV Trần Văn Sỹ.

Tin cùng chuyên mục