Bắn cung Hàn Quốc thống trị nội dung đồng đội

Kim Je-deok và các đồng đội đã mang về tấm huy chương vàng thứ 3 môn bắn cung cho đoàn thể thao Hàn Quốc tại Olympic Tokyo 2020 trong ngày thi đấu 26-7.

Bộ ba cung thủ Kim Je-deok, Kim Woo-jin và Oh Jin-hyek đã mang về tấm HCV thứ 3 cho đoàn thể thao Hàn Quốc
Bộ ba cung thủ Kim Je-deok, Kim Woo-jin và Oh Jin-hyek đã mang về tấm HCV thứ 3 cho đoàn thể thao Hàn Quốc

Tại nội dung đồng đội, đội tuyển bắn cung Hàn Quốc tiếp tục thể hiện trình độ vượt trội khi vừa giành thêm HCV đồng đội nam. Bộ ba cung thủ Kim Je-deok, Kim Woo-jin và Oh Jin-hyek đã có chiến thắng áp đảo 6-0 trước đội nam Đài Bắc Trung Hoa sau ba séc đấu (59-55, 60-58, 56-55). Đặc biệt, ở sec đấu thứ 2, cả 6 mũi tên của đội tuyển nam Hàn Quốc đều trúng hồng tâm, giành điểm tuyệt đối 60 điểm.

Từ những ngày đầu diễn ra Olympic Tokyo 2020, Hàn Quốc được xem như “gã khổng lồ” ở bộ môn bắn cung. Ngay ngày thi đấu đầu tiên 23-7, bắn cung Hàn Quốc đã lập 3 kỷ lục Olympic mới khi dẫn đầu các nội dung tại vòng xếp hạng. Dù mới lần đầu tham dự Thế vận hội, nhưng cặp đôi cung thủ An San và Kim Je-deok đã thể hiện kỹ năng bắn vượt trội để mang về tấm HCV đầu tiên tại kỳ Olympic Tokyo cho đoàn Hàn Quốc ở nội dung đồng đội nam-nữ.

Bắn cung Hàn Quốc thống trị nội dung đồng đội ảnh 1 Bắn cung Hàn Quốc giành HCV thứ 9 liên tiếp ở nội dung đồng đội nữ qua các kỳ Olympic
Ở vòng chung kết đồng đội nữ diễn ra vào chiều 25-7, An San cùng Jang Min-hee và Kang Chae-young vượt qua đội bắn cung nữ Nga để giành tấm HCV danh giá. Đây cũng là lần thứ 9 liên tiếp đội bắn cung nữ Hàn Quốc giành HCV tại nội dung này ở các kỳ Olympic.

Nếu tiếp tục giữ vững phong độ ở nội dung cá nhân nam, nữ thì đội tuyển bắn cung Hàn Quốc có thể viết tiếp kỷ lục càn quét toàn bộ HCV tại Thế vận hội ở một bộ môn.

Tin cùng chuyên mục