Ba cơ thủ Việt Nam làm nòng cốt đội tuyển Billiard châu Á đấu với ngôi sao châu Âu

Ba tay cơ hàng đầu Việt Nam Trần Quyết Chiến, Nguyễn Quốc Nguyện, Mã Minh Cẩm sẽ cùng các cơ thủ Hàn Quốc gia nhập đội tuyển Billiard Carom 3 băng châu Á thi đấu với đội tuyển ngôi sao châu Âu tại giải Ceulemans Continental Cup 2018.

Những khuôn mặt của hai đội tuyển ngôi sao châu Á và châu Âu.
Những khuôn mặt của hai đội tuyển ngôi sao châu Á và châu Âu.

Giải mang tên cơ thủ huyền thoại người Bỉ Ceulenmans lần đầu tiên được tổ chức sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 14 đến 16-12 tại Pháp. Ban tổ chức mời đích danh 8 tay cơ hàng đầu châu Á thành lập thành 1 đội quyết chiến với 8 tay cơ hàng đầu châu Âu theo thể thức đánh tiếp sức.

Tại thể thức này, một ngày BTC chia ra thành 8 cặp đấu, mỗi cặp đấu đánh 25 điểm. Cặp đầu tiên, cơ thủ nào đi đến 25 điểm phải dừng lại, thay thế bằng cặp thứ hai đánh đến 50. Sau đó cứ thế tiếp tục 75, 100, 125, 150, 175, 200. Mỗi cơ thủ chỉ đánh được 25 điểm, nhưng cơ thủ của đội đang thua có thể đánh nhiều hơn con số 25. Bởi họ được quyền gỡ lại điểm mà đồng đội mình thua thiệt trước đó.

Giải thi đấu trong 3 ngày, đội nào đạt số điểm 600 là giành chiến thắng với phần thưởng 120.000 USD (mỗi cơ thủ được 15.000 USD). Bên cạnh đó, đội thua cũng nhận được phần thưởng 40.000 USD (mỗi cơ thủ được 5.000 USD). Ở ngày thứ 2 và thứ 3, thứ tự VĐV của hai đội sẽ có sự thay đổi vị trí để không giống như các cặp đấu ngày đầu.

Theo thông tin từ BTC, đội tuyển châu Á sẽ gồm 8 cơ thủ: Mã Minh Cẩm, Trần Quyết Chiến, Nguyễn Quốc Nguyện cùng 5 cơ thủ Hàn Quốc: Kim Heang Jik, Choi Sung Won, Heo Jang Jung, Cho Jae Ho, Kang Dong Koong. Trong khi đó, đội tuyển châu Âu gồm những cơ thủ hàng đầu thế giới: Dick Jaspers (Hà Lan, số 1 thế giới), Caudron (Bỉ, số 2 thế giới), Eddy Merckx (Bỉ, hạng 3 thế giới), Zanetti (Italia, hạng 5 thế giới), Jeremy Bury (Pháp, hạng 8 thế giới), Coklu (Thổ Nhĩ Kỳ) và hai tay cơ huyền thoại Blomdahl (Thuỵ Điển), Daniel Sanchez (Tây Ban Nha).

Ba cơ thủ Việt Nam làm nòng cốt đội tuyển Billiard châu Á đấu với ngôi sao châu Âu ảnh 1 Trần Quyết Chiến và Nguyễn Quốc Nguyện vừa giành HCV, HCB giải Đại hội TDTT toàn quốc. 

Nhìn vào tương quan lực lượng, thứ hạng thế giới cũng như tên tuổi, rõ ràng đội châu Âu đang nhỉnh hơn đội châu Á rất nhiều. Họ quy tụ gần như tất cả các cơ thủ trong tốp 10 thế giới, trong khi hai lão tướng Daniel Sanchez (hạng 18), Blomdahl (hạng 20) đều là những cơ thủ từng vươn lên số 1 thế giới. Ngược lại, đội châu Á người cao nhất là Cho Jae Ho (hạng 6), Quyết Chiến (hạng 7), Quốc Nguyện (hạng 9), thì các cơ thủ còn lại đều nằm ngoài tốp 10 cho đến 30.

Theo sắp xếp của BTC, các cặp thi đấu ngày đầu tiên đã được xác định. Đi tiên phong cho đội châu Âu là cơ thủ số 2 thế giới Caudron sẽ gặp Kim Heang Jik. Tiếp theo là Eddy Merckx – Nguyễn Quốc Nguyện (cặp 2), Dick Jaspers – Choi Sung Won (cặp 3), Zanetti – Heo Jung Han (cặp 4), Blomdahl – Cho Jea Ho (cặp 5), Daniel Sanchez – Trần Quyết Chiến (gặp 6), Coklu – Mã Minh Cẩm (cặp 7), Bury – Kang Dong Koong (cặp 8).

Hai cơ thủ Trần Quyết Chiến, Nguyễn Quốc Nguyện sau khi thi đấu xong giải World Cup tại Ai Cập sẽ sang Pháp dự giải. Trong khi đó, cơ thủ Mã Minh Cẩm vừa đánh xong giải Đại hội TDTT toàn quốc cũng lên đường gia nhập đội ngôi sao châu Á.

Tin cùng chuyên mục