Ánh Viên đã hoàn tất năm thi đấu 2017

Nữ tuyển thủ bơi lội số 1 của thể thao Việt Nam đã trở lại Mỹ tiếp tục tập luyện sau thời gian tranh tài dồn dập vừa qua.

Ánh Viên đã về Mỹ tập luyện tiếp tục. Ảnh: GIA MẪN
Ánh Viên đã về Mỹ tập luyện tiếp tục. Ảnh: GIA MẪN

Chia sẻ trong ngày 14-10, Trưởng bộ môn bơi (Tổng cục TDTT) đồng thời là Phó Chủ tịch kiêm TTK Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam – ông Đinh VIệt Hùng cho biết “cháu Ánh Viên đã trở lại Mỹ sau khi kết thúc giải bơi VĐQG 2017. Chu kỳ tập luyện của Ánh Viên tại Mỹ sẽ rèn luyện duy trì thể lực tiếp tục”.

Ông Hùng cho biết thêm, trong kế hoạch, từ nay tới hết năm 2017, Nguyễn Thị Ánh Viên chỉ tập duy trì tăng cường chuẩn bị cho kế hoạch năm 2018 và không thi đấu bất cứ giải nào nữa. Điều này đồng nghĩa, quãng thời gian này, Viên được giảm tải.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Ánh Viên đã thi đấu nhiều giải. Quan trọng, cô đã dự giải VĐTG 2017. Tuy nhiên, từ tháng 8 tới tháng 10, Viên dự SEA Games 29-2017 đoạt 8 HCV, 2 HCB; dự Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) 2018 đoạt 2 HCV; dự giải VĐQG 2017 đoạt 16 HCV (15 cá nhân, 1 tiếp sức).

Hiện tại, Ánh Viên vẫn đang là ứng viên số 1 để nhận danh hiệu VĐV nữ xuất sắc nhất năm tại giải thưởng Cúp chiến thắng 2017 và được đánh giá sẽ tiếp tục nhận được nhiều bầu chọn vào danh sách VĐV tiêu biểu toàn quốc.

Tin cùng chuyên mục