AFF Cup có nhà tài trợ mới

Nhân dịp sang Việt Nam dự khán trận tranh chung kết môn bóng đá SEA Games 31, các quan chức của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã tiến hành lễ công bố sự hợp tác mới vào ngày 23-5 tại Hà Nội. Qua đó, từ AFF Cup 2022, giải đấu này sẽ có nhà tài trợ mới là Mitsubishi Electric thay cho Suzuki.

Các quan chức AFF cùng nhà tài trợ tại lễ công bố sáng 23-5
Các quan chức AFF cùng nhà tài trợ tại lễ công bố sáng 23-5

Đại diện AFF dự buổi lễ có ông Khiev Sameth – Thiếu tướng, Chủ tịch; ông Winston Lee – Tổng Thư Ký; ông Trần Quốc Tuấn – Q.Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng AFF; các Ủy viên Hội đồng AFF; Giám đốc điều hành Công ty kiêm Trưởng đại diện Khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Tập đoàn Mitsubishi Electric.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Khiev Sameth cho biết: “Mối quan hệ hợp tác mang tính bước ngoặt này báo hiệu trước một kỷ nguyên mới cho AFF Cup và chúng tôi rất lạc quan rằng chúng ta có thể đưa giải đấu lên một tầm cao mới, cùng nhau nâng tầm bóng đá trong khu vực”.

AFF Cup 2022 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12, đương kim vô địch đang là đội tuyển Thái Lan sau khi đánh bại đội tuyển Indonesia trong trận chung kết vào cuối năm ngoái. Với đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo cùng các học trò sẽ hội quân đợt 1 cho kế hoạch chuẩn bị vào ngày 25-5 tới đây để tham dự trận giao hữu cùng đội tuyển Afghanistan vào đầu tháng 6 trên sân Thống Nhất.

Tin cùng chuyên mục