AFC và FIFA thảo luận số phận các trận Vòng loại World Cup 2022

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ gặp đại diện của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) để thảo luận về số phận của các trận Vòng loại World Cup 2022 sẽ được tổ chức vào tháng 3 và tháng 6 năm 2020 trong bối cảnh virus corona lây lan nhanh chóng.

Việt Nam sẽ có chuyến làm khách tại Malaysia vào ngày 31-3
Việt Nam sẽ có chuyến làm khách tại Malaysia vào ngày 31-3

AFC cho biết: “Vì những lo ngại về sức khỏe ngày càng tăng và việc hạn chế đi lại do Covid-19 lan nhanh, AFC đã chủ động giải quyết một tình huống chưa từng có và đã thảo luận sơ bộ với một số Liên đoàn thành viên khu vực phía Đông tại Kuala Lumpur”.

AFC cũng thông tin thêm là họ đã gặp FIFA để thảo luận về các lựa chọn hiện tại cho các trận đấu vì ngày càng nhiều đội tuyển quốc gia không thể tổ chức các trận đấu hoặc đi đến các địa điểm diễn ra Vòng loại World Cup sẽ được tổ chức vào ngày 26 và 31-3; 4 và 9-6. AFC cho biết họ sẽ công bố các ngày diễn ra 4 lượt trận còn lại của Vòng loại World Cup 2022.

Bên cạnh đó, AFC cũng đã công bố ngày thay thế cho các trận đấu thuộc vòng bảng AFC Champions League 2020 đã bị gián đoạn do sự bùng phát Covid-19. Theo đó, các cặp đấu được lên lịch vào tháng 3 và tháng 4 không thể diễn ra, sẽ được chuyển sang ngày 19, 20-5; 26, 27-5; 16, 17-6 và 23, 24-6.

Tin cùng chuyên mục