9 tuyển thủ bơi đi Hungary đấu vô địch thế giới ngày 15-6

Đội tuyển bơi Việt Nam gồm 9 tuyển thủ đã đạt chuẩn sẽ lên đường đi Hungary thi đấu giải bơi vô địch thế giới 2022 ngay trong tuần này.

Các tuyển thủ bơi như Hưng Nguyên, Quý Phước, Huy Hoàng sẽ đi Hungary sau đây 2 ngày. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Các tuyển thủ bơi như Hưng Nguyên, Quý Phước, Huy Hoàng sẽ đi Hungary sau đây 2 ngày. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại diện bộ môn bơi (Tổng cục TDTT) cho biết, đội tuyển bơi sẽ đi Hungary thi đấu từ ngày 15 tới 26-6. Giải vô địch thế giới các môn thể thao dưới nước 2022 do Liên đoàn thể thao dưới nước quốc tế (FINA) tổ chức tại Hungary từ ngày 17-6 tới 3-7. Môn bơi tranh tài từ ngày 18 tới 25-6.

Thành phần đội bơi Việt Nam đi Hungary gồm 9 gương mặt Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Hoàng Quý Phước, Nguyễn Quang Thuấn, Hồ Nguyễn Duy Khoa, Võ Thị Mỹ Tiên, Lê Thị Mỹ Thảo. Thông qua kết quả thi đấu SEA Games 31 vừa qua, các tuyển thủ đã đạt được chuẩn để thi đấu giải vô địch thế giới 2022 trong nội dung của mình.

“VĐV của đội tuyển thi đấu tới ngày 26-6 ở Hungary, sau đó nhóm các VĐV gồm Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Thanh Bảo và Quang Thuấn tiếp tục ở lại đây tập huấn theo chương trình tập luyện dài ngày từ 27-6 tới 11-9. Những VĐV còn lại sẽ về nước và tập luyện ở các Trung tâm HLTTQG”, phụ trách môn bơi (Tổng cục TDTT) – bà Lê Thanh Huyền trao đổi.

Trước đó, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – ông Trần Đức Phấn đã xác nhận đội tuyển bơi Việt Nam sẽ có một số nhân tố tập trung tối đa để giành được huy chương ASIAD, đặc biệt là nhắm đến khả năng đạt HCV nên cần sự đầu tư trọng tâm. Ngoài ra, FINA cũng đã thông báo cụ thể thời gian dành cho các giải sẽ xét chuẩn trao suất Olympic Paris (Pháp) 2024 ở môn bơi được diễn ra từ 30-11-2022 tới 30-5-2024. Dự kiến, nội dung bơi ở SEA Games 32-2023 tại Campuchia sẽ là giải được công nhận thành tích để xét chuẩn dự Olympic tại Pháp do vậy bơi lội Việt Nam đang có sự chuẩn bị thi đấu để giành những tấm vé Olympic quan trọng.

Tin cùng chuyên mục