9 thành viên đội tuyển kiếm kết thúc cách ly an toàn

Các thành viên đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã kết thúc cách ly y tế sau thời gian 21 ngày đúng theo quy định.
Các tuyển thủ đấu kiếm Việt Nam đã hoàn thành cách ly y tế 21 ngày.
Các tuyển thủ đấu kiếm Việt Nam đã hoàn thành cách ly y tế 21 ngày.

Ngày 29-5, 9/10 thành viên của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã hoàn tất xong 21 ngày các ly y tế đúng quy định sau khi trở về Việt Nam từ giải vòng loại Olympic tổ chức tại Uzbekistan. 
Lãnh đạo bộ môn đấu kiếm (Tổng cục TDTT) cho phóng viên SGGP biết đó là "sau khi về nhà từ điểm cách ly, 9/10 thành viên tiếp tục thực hiện cách ly 7 ngày ở nhà để đảm bảo tốt nhất việc phòng tránh Covid-19 theo quy định". Cũng trong chia sẻ, tuyển thủ đấu kiếm của Việt Nam đã dính Covid-19 khi trở về Việt Nam, hiện còn đang ở khu cách ly tại TPHCM với sức khỏe tốt tuy nhiên vẫn phải thêm sự kiểm tra chứ chưa được về nhà. 
Đấu kiếm Việt Nam đã dự vòng loại Olympic tại Uzbekistan trong tháng 4 với 6 tuyển thủ nhưng đã không giành được suất tham dự Olympic Tokyo 2020.
Tại Việt Nam, các VĐV và chuyên gia, HLV đã được cách ly tại khách sạn trên địa bàn TPHCM. Hiện tại, thể thao Việt Nam còn đội tuyển cử tạ và rowing thực hiện cách ly y tế theo quy định do trở lại Việt Nam sau thi đấu quốc tế.

Tin cùng chuyên mục