3.700 vận động viên tham dự giải Tiền Phong Marathon 2022 diễn ra tại Côn Đảo

Ngày 15-3, tại Hà Nội, Báo Tiền phong phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong năm 2022 (Tiền Phong Marathon 2022).

3.700 vận động viên tham dự giải Tiền Phong Marathon 2022 diễn ra tại Côn Đảo

Tiền Phong Marathon 2022 sẽ diễn ra vào ngày 27-3 tại Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Giải quy tụ gần 3.700 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào ở 4 cự ly: 5km, 10km, 21km, 42km. Cung đường chạy 42,195km thiết kế không lặp, đưa các VĐV qua những danh thắng nổi tiếng nhất ở Côn Đảo. 

Ông Nguyễn Đức Nguyên - bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT cho biết có 202 vận động viên chuyên nghiệp của 26 đơn vị trên cả nước sẽ tham gia tranh tài tại giải. Tất cả những vận động viên hàng đầu Việt Nam ở cự ly dài đều thi đấu.

3.700 vận động viên tham dự giải Tiền Phong Marathon 2022 diễn ra tại Côn Đảo ảnh 1 Hop báo giải Tiền Phong Marathon 2022
Ngoài các cự ly thi đấu chính thức, giải còn có nội dung chạy đồng hành dành cho lực lượng học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, công nhân viên chức của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và huyện Côn Đảo với sự tham dự của 1.000 người.
Theo truyền thống, ngoài tranh tài ở các cự ly cá nhân, VĐV đội tuyển các tỉnh, thành phố, ngành tham dự Tiền Phong Marathon còn thi đấu tính điểm đồng đội, toàn đoàn.
Để bảo đảm độ chính xác, đường chạy của giải được chuyên gia đo đường của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam thực hiện bằng thiết bị chuyên dụng và được kiểm tra kỹ lưỡng.
Cũng như mọi năm, Tiền Phong Marathon 2022 quy tụ nhiều VĐV, HLV điền kinh quốc gia, như: HLV Trần Văn Sỹ; các VĐV Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Hồng Lệ, Trịnh Quốc Lượng, Đỗ Quốc Luật...
3.700 vận động viên tham dự giải Tiền Phong Marathon 2022 diễn ra tại Côn Đảo ảnh 2 Các VĐV sẽ xuất phát từ khu vực Quảng trường Cột cờ Côn Đảo, chạy qua cầu tàu 914 lịch sử, ngang qua những trại giam, nghĩa trang Hàng Dương, Hàng Keo, vòng quanh hồ nước ngọt lớn nhất đảo, hồ hoa sen, hoa súng rực rỡ, xuyên qua khu rừng nguyên sinh thuộc vườn quốc gia Côn Đảo hay băng qua cây cầu Ma Thiên Lãnh hiểm trở...
Tham dự giải này, các vận động viên sẽ cùng với ban tổ chức thực hiện nghi lễ dâng hương, thắp nến tri ân tại nghĩa trang Hàng Dương vào chiều 26-3 để tưởng niệm hơn 20.000 anh hùng, liệt sĩ, các chí sĩ yêu nước đã ngã xuống trên mảnh đất Côn Đảo trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Tổng giá trị giải thưởng của giải lên tới 500 triệu đồng tiền mặt, từ nguồn báo Tiền Phong và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ban tổ chức giải cho biết Tiền Phong Marathon 2022 tổ chức tại Côn Đảo là một cơ hội quảng bá du lịch địa phương, giới thiệu về lịch sử, văn hóa, con người, ẩm thực đến đông đảo cộng đồng yêu thích thể thao cùng khách du lịch trong và ngoài nước.

Tin cùng chuyên mục