2 mục tiêu của U22 Việt Nam ở giải Đông Nam Á

Không chỉ hướng đến mục tiêu cao nhất, HLV Đinh Thế Nam muốn thông qua Giải U22 Đông Nam Á 2022 giúp các học trò tích lũy kinh nghiệm để chuẩn bị cho tương lai.

Các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm từ Giải U22 Đông Nam Á 2022. Ảnh: ANH TRẦN
Các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm từ Giải U22 Đông Nam Á 2022. Ảnh: ANH TRẦN

Trưa 13-2, nước chủ nhà Campuchia đã tiến hành tổ chức buổi họp báo theo hình thức trực tuyến trước thềm Giải U22 Đông Nam Á 2022 sẽ khởi tranh vào chiều 14-2. Đại diện cho U22 Việt Nam, HLV Đinh Thế Nam mở đầu với giới truyền thông: “Giống như các đội tham dự Giải U22 Đông Nam Á 2022, U22 Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị rất kỹ càng. Toàn đội có hơn 1 tháng tập trung và tập luyện cùng nhau”.

Chuẩn bị cho Giải U22 Đông Nam Á 2022, thầy trò HLV Đinh Thế Nam hội quân vào ngày 5-1 tại Hà Nội. Toàn đội tập luyện xuyên kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, đóng quân ở Bình Dương trước khi di chuyển sang Campuchia vào hôm 11-2. Xem giải đấu là một bước trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 2023, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã triệu tập những cầu thủ thuộc lứa U20 tốt nhất hiện tại.    

Vì thế, HLV Đinh Thế Nam hạ chỉ tiêu cho giải đấu trên đất Campuchia: “Nhiều đội đến Giải U22 Đông Nam Á 2022 với mục tiêu cao. Trong đó, U22 Việt Nam sẽ thi đấu hết mình để hướng đến mục tiêu cao nhất có thể. Ban huấn luyện cũng xem đây là cơ hội để cho các cầu thủ có dịp thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm nhằm chuẩn bị cho tương lai. Bởi trong đội hình của chúng tôi có nhiều cầu thủ dưới 21 tuổi”.

2 mục tiêu của U22 Việt Nam ở giải Đông Nam Á ảnh 1 HLV Đinh Thế Nam của U22 Việt Nam tham dự họp báo bằng hình thức trực tuyến
Giải U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra từ ngày 14 đến 26-2, quy tụ 10 đội tham dự và được chia làm 3 bảng. U22 Việt Nam nằm ở bảng C và lần lượt có trận ra quân gặp Singapore vào ngày 19-2 và Thái Lan vào ngày 22-2. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để chọn ra 3 đội xếp nhất mỗi bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết.

Cùng tham dự họp báo trực tuyến với HLV Đinh Thế Nam còn có đại diện 2 đội Thái Lan và Singapore. HLV Salvador Garcia của Thái Lan chia sẻ: “Trước mắt, toàn đội chỉ nghĩ đến trận ra quân gặp Singapore (ngày 16-2). Tôi muốn các học trò phải chuẩn bị kỹ cho trận đấu bằng việc tập luyện trên sân và nghiên cứu đối thủ. Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng. Sau đó, toàn đội sẽ xem trận đấu giữa Việt Nam và Singapore để đánh giá sức mạnh của U22 Việt Nam. Từ đó, chúng tôi sẽ có chiến thuật hợp lý cho trận đấu cuối vòng bảng”.

Trong khi HLV Nazri Nasir của Singapore phát biểu: “Điều đáng tiếc trước khi lên đường, chúng tôi phát hiện có 4 cầu thủ tốt dương tính Covid-19 nên không thể sang Campuchia thi đấu. Dù vậy, đây cũng là cơ hội với những cầu thủ khác nhằm tích lũy kinh nghiệm cho tương lai”.

Tin cùng chuyên mục