14 CLB Premier League họp khẩn, Nhà cái quả quyết Super League không diễn ra trước 2023

14 CLB bị ruồng bỏ tức giận của Premier League sẽ tổ chức các cuộc đàm phán khẩn cấp vào thứ Ba để thảo luận về động thái tiếp theo của họ sau khi Big 6 đã công khai rời khỏi Hiệp hội các CLB châu Âu khi gia nhập European Super League.
14 CLB Premier League họp khẩn, Nhà cái quả quyết Super League không diễn ra trước 2023

Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea và Tottenham đều đã thông báo ý định làm thành viên sáng lập của giải đấu gây tranh cãi, họ tất nhiên sẽ bị UEFA khai trừ. Nếu UEFA áp lệnh trừng phạt ngay lập tức, Premier League có khả năng vỡ giải vì mất 4 trong 6 vị trí dẫn đầu. Về lâu về dài, vắng 6 CLB lớn nhất, tương lai của Premier League trở nên bấp bênh và khó lường.

Liệu Premier League có còn hấp dẫn như trước? Liệu nó có còn xứng đáng để các nhà đầu tư đổ tiền vào? Liệu ai sẽ dự tranh Champions League mùa tới và liệu có đội xuống hạng hay không? Hàng trăm câu hỏi đổ dồn vào một lúc mà chẳng biết ai sẽ trả lời. Chính vì thế, truyền thông mới đây tiết lộ là 14 CLB còn lại của Premier League sẽ tổ chức cuộc họp khẩn, bàn luận về khủng hoảng vào thứ Ba để xây dựng kế hoạch hành động.

Cuộc họp sẽ cung cấp cho tất cả các CLB cơ hội để nói lên tiếng nói của họ về những tin tức đã làm rung chuyển nền bóng đá Anh trong 24 giờ qua.

Có nhiều mức độ giận dữ khác nhau trong số 14 CLB bị "6 ông lớn" bỏ rơi.

Những đội hướng tới những vị trí cao của giải đấu - như Everton và Aston Villa - được cho là đang phát điên trước những diễn biến này. Cả hai CLB đều có ngân sách và khát vọng thâm nhập vào bóng đá châu Âu - nhưng hiện có nhiều lo ngại về việc họ muốn thực hiện những tham vọng đó nếu các giải đấu của UEFA bị mất giá.

Một nguồn tin cho biết: “Tại sao những CLB đập cửa để vào châu Âu tiếp tục đầu tư vào đội hình? Vấn đề là gì?”.
Thông tin này sẽ ít ảnh hưởng đến những CLB hướng tới các khu vực thấp hơn của Premier League, những đội chỉ xác định mục tiêu trụ hạng mỗi mùa giải.

Tuy nhiên, có một nỗi lo lớn giữa tất cả 14 CLB rằng số tiền bản quyền phát sóng được bơm vào bóng đá Anh từ các mạng như Sky và BT Sport sẽ giảm mạnh nếu giải đấu ly khai được vận hành.
Các hợp đồng bản quyền phát sóng trị giá hàng triệu bảng tạm thời không thể thay đổi nhưng có một mối lo ngại lớn rằng các công ty truyền hình sẽ không sẵn sàng trả mức tiền mà họ đang trả vào lúc này nếu định dạng hiện tại được thay đổi.

Không thể diễn ra trước 2023
Các 'thành viên sáng lập' Super League đã thông báo vào tối Chủ nhật rằng họ có ý định bắt đầu giải 'càng sớm càng tốt'. Họ đang nhắm mục tiêu bắt đầu sớm nhất là vào mùa giải 2022/2023.
Nhưng với nhiều thách thức pháp lý không thể tránh khỏi mà giải đấu sẽ phải đối mặt - từ UEFA, Premier League, các đài truyền hình đã bỏ ra hàng tỷ đô la để trực tiếp các giải đấu hiện có - thì chuyện tổ chức giải vào năm 2022 dường như chỉ là điều hoang tưởng.
Các nhà cái dự đoán European Super League sẽ không diễn ra trước năm 2023 nhưng Bayern Munich và Paris Saint-Germain sẽ tham gia nếu giải thành hình.

Các đội bóng của Đức là Bayern và Borussia Dortmund xác nhận vào thứ Hai rằng họ sẽ không tham gia Super League, trong khi PSG cũng bỏ phiếu trắng.

Nhưng hãng cược Betfair đã ra phơi cược đặt 10 ăn 1 là Bayern cuối cùng sẽ chấp nhận yêu cầu gia nhập Super League, trong lúc PSG có khả năng thay đổi quyết định cao gấp đôi nếu Super League diễn ra.

Gã khổng lồ của Đức có tỷ lệ đặt 1 ăn 5 nều giữ vững lựa chọn ban đầu, tức là tránh xa Super League, với đội bóng thành Paris lùi xa hơn với tỷ lệ đặt 1 ăn 8 nếu tiếp tục phớt lờ Super League.
Có một thông tin tiêu cực là giải đấu ly khai sẽ hoạt động trong vòng 2 năm tới với tỷ lệ cược là đặt 5 ăn 1 cho Super League sẽ không bắt đầu trước năm 2023.

Trong khi đó, 6 CLB Anh - Manchester City, United, Liverpool, Chelsea, Arsenal và Tottenham - được định giá đặt 6 ăn 5 là sẽ không chơi một trận nào ở Super League trước năm 2025.

Tin cùng chuyên mục