11 VĐV Hà Nội tham gia nghi lễ xin lửa đuốc SEA Games 31

11 gương mặt VĐV ưu tú của thể thao Hà Nội sẽ tham gia nghi lễ xin lửa rước đuốc của SEA Games 31 dự kiến vào chiều tối ngày 6-5 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Dự kiến, nghi lễ xin lửa ngọn đuốc rước của SEA Games 31 thực hiện lúc 17 giờ ngày 6-5 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).
Dự kiến, nghi lễ xin lửa ngọn đuốc rước của SEA Games 31 thực hiện lúc 17 giờ ngày 6-5 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).

Ban tổ chức chủ nhà Việt Nam của SEA Games 31 đã lên danh sách dự kiến VĐV tiêu biểu của Hà Nội tham gia lễ xin lửa đuốc phục vụ Lễ khai mạc SEA Games 31 gồm Vũ Thành An (đấu kiếm), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung), Bùi Yến Ly (muay), Nguyễn Thị Tâm (boxing nữ), Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh), Vũ Tiến Dũng (pencak silat), Dương Thúy Vi (wushu), Đặng Hồng Hà (bắn súng); cựu VĐV Chu Hoàng Diệu Linh (taekwondo), Nguyễn Thị Lụa (vật), Nguyễn Hà Thanh (TDDC).

Dự kiến, nghi lễ xin lửa ngọn đuốc rước của SEA Games 31 thực hiện lúc 17 giờ ngày 6-5 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).

Theo chương trình, các lực lượng tham gia nghi lễ xin lửa sẽ xuất phát từ nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) với đoàn xe dẫn đường và 11 VĐV tiêu biểu tượng trưng cho 11 quốc gia tham dự SEA Games 31 có mặt trên xe.

Sau khi thực hiện xong nghi lễ xin lửa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, đoàn sẽ di chuyển về sân vận dộng Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) và tới phòng thờ Bác Hồ nơi lưu lửa. Ngọn lửa sẽ châm vào đèn lưu tại đây và giữ tới ngày khai mạc SEA Games 31.

Danh sách trên được thể thao Hà Nội xem xét và tham vấn đưa ra những gương mặt đại diện ưu tú nhất thực hiện nghi lễ xin lửa đuốc.

Trong số này, kiếm thủ Vũ Thành An sẽ là người vinh dự được chọn cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam khi diễu hành trong Lễ khai mạc SEA Games 31 ở tối ngày 12-5.

Ngoài ra, Ban tổ chức SEA Games 31 đã thông qua danh sách nhóm 6 tuyển thủ sẽ tham gia đội rước cờ Đông Nam Á ở Lễ khai mạc SEA Games 31 gồm Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh), Hoàng Thị Duyên (cử tạ), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Hoàng Thị Mỹ Tâm (karate), Trần Hưng Nguyên (bơi), Trần Đình Nam (pencak silat) còn 6 tuyển thủ ở nhóm rước cờ SEA Games gồm Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung), Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (vật), Nguyễn Văn Trí (pencak silat), Trần Nhật Hoàng (điền kinh).

Đội hình rước đuốc tại Lễ khai mạc của SEA Games 31 có Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Trần Hiếu Ngân (taekwondo), Hoàng Anh Tuấn (cử tạ), Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ), Nguyễn Thị Tĩnh (điền kinh), Nguyễn Thúy Hiền (wushu), Lê Bích Phương (karate) và Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Quách Thị Lan (điền kinh)

Tin cùng chuyên mục